Diện áo ngủ đắt đỏ, Ronaldo như đứa trẻ khoe đồ

Diện áo ngủ đắt đỏ, Ronaldo như đứa trẻ khoe đồ
TPO - Đã có khá nhiều bình luận hài hước khi Cristiano Ronaldo đăng tải bức ảnh với bộ đồ ngủ đắt đỏ mang thương hiệu Louis Vuitton.
Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ có mức thu nhập cao nhất thế giới hiện nay. Theo tiết lộ của Forbes, trong năm 2020, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã kiếm được 91 triệu bảng, chỉ kém Lionel Messi (98 triệu bảng). Vì vậy, không bất ngờ khi CR7 sở hữu bộ sưu tập nhiều món hàng hiệu đắt tiền.

Mới đây, trên mạng xã hội Twitter, Cristiano Ronaldo chia sẻ hình ảnh của mình với bộ đồ ngủ pijama trên chiếc du thuyền trị giá 5,5 triệu bảng. Đáng chú ý, đây là bộ đồ đắt đỏ có thương hiệu Louis Vuitton. Chiếc áo được bán với giá 955 bảng. Còn với chiếc quần, CR7 cũng phải chi tới 855 bảng.

Mặc trên mình bộ đồ ngủ ngót nghét 2 nghìn bảng nhưng Cristiano Ronaldo lại mang vẻ mặt rầu rĩ. Đã có khá nhiều bình luận hài hước về tấm ảnh này của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Trong đó, đáng chú ý có bình luận của Paddy Power "Bức ảnh này giống như thể Ronaldo khăng khăng đòi chụp bức ảnh mới với bộ pijama mà bố mẹ cậu ấy mua cho trong ngày sinh nhật vậy".

Đây là những hình ảnh cuối cùng của Cristiano Ronaldo trong kì nghỉ hè 2020. Ngay sau đó, anh đã trở lại Italia để cùng Juventus chuẩn bị cho mùa giải mới 2020-21. Trước đó, CR7 đã cán mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia khi lập cú đúp vào lưới Thụy Điển ở UEFA Nations League.

Ngoài bộ đồ pijama đắt đỏ, Cristiano Ronaldo cũng đã thể hiện sự "chịu chơi" của mình khi tặng cho người bạn đời Georgina Rodriguez chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá khoảng 615 nghìn bảng. Con số ấy dĩ nhiên chẳng thấm tháp vào đâu so với thu nhập rất 'khủng' của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Theo lịch, vào cuối tuần này, Serie A mùa giải 2020-2021 sẽ chính thức khởi tranh. Ở vòng mở màn, Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ tiếp đón Sampdoria tại sân nhà Allianz Arena.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.