Đấu Croatia, Bồ Đào Nha nhận tin dữ về Ronaldo

Cristiano Ronaldo bị nhiễm trùng ở bàn chân.
Cristiano Ronaldo bị nhiễm trùng ở bàn chân.
TPO - Gần như chắc chắn, Cristiano Ronaldo sẽ không thể cùng Bồ Đào Nha tham dự trận đấu với Croatia tại lượt trận đầu tiên bảng 3 vòng bảng UEFA Nations League. Lý do là vì CR7 bị nhiễm trùng ở bàn chân.

Vào lúc 1h45 rạng sáng này 6/9 tới, Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu chiến dịch UEFA Nations League 2020/2021 bằng cuộc tiếp đón Croatia trên sân nhà Dragao. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Fernando Santos đã nhận tin không vui về nhân sự. Theo đó, đội trưởng Cristiano Ronaldo gần như chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Theo thông tin từ AFP, Ronaldo đã vắng mặt ở buổi tập mới nhất của ĐT Bồ Đào Nha diễn ra hôm 3/9. Lý do là bởi bàn chân của anh bị nhiễm trùng, chính xác là ngón chân cái gặp vấn đề nên phải điều trị bằng kháng sinh. Trước đó, CR7 chỉ có thể tập gym và nhiều khả năng phải tránh vận động nặng từ 3-5 ngày.

Tính tới thời điểm này, Ronaldo đã ra sân 164 trận cho ĐTQG Bồ Đào Nha và ghi tới 99 bàn. Anh hiện là cầu thủ ra sân và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử “Seleccao”. Chỉ cần 1 bàn nữa, CR7 sẽ cán mốc 100, nhưng có lẽ anh sẽ phải chờ tới trận gặp Thụy Điển vào rạng sáng ngày 9/9 tới thay vì làm điều đó ở ngay trận đấu với Croatia tới đây.

Không Ronaldo, HLV Fernando Santos vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng khác cho hàng tấn công Bồ Đào Nha như Andre Silva, Goncalo Guedes, Joao Felix, Trincao, Ruben Neves, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva. Đây đều là những gương mặt đã trải qua một mùa giải thành công ở cấp CLB và đang rất muốn chứng tỏ mình ở cấp ĐTQG.

Tại bảng 3 UEFA Nations League 2020/2021, ngoài Bồ Đào Nha và Croatia còn có Pháp và Thụy Điển. Nếu nhìn vào những cái tên ở bảng đấu này, có thể coi đây là một bảng đấu “tử thần”. Tuy nhiên, UEFA Nations League chỉ là phiên bản nâng cấp của các trận giao hữu quốc tế nên động lực thi đấu của các đội là không cao. Chưa kể, nhiều đội tuyển cũng không triệu tập những cái tên tốt nhất cho các trận đấu.

MỚI - NÓNG