Điểm sàn vào Trường Đại học Y Thái Bình cao nhất 22 điểm, điểm chuẩn sẽ bao nhiêu?

Điểm sàn vào Trường Đại học Y Thái Bình cao nhất 22 điểm, điểm chuẩn sẽ bao nhiêu?
TPO - Trường Đại học Y Thái Bình thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020. Theo đó, điểm sàn vào các ngành dao động từ 16-22 điểm.

Theo ĐH Y Thái Bình, ngành Y khoa, Răng hàm mặt lấy điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Các ngành khác như Điều dưỡng thấp nhất là 16 điểm, ngành Y tế công cộng 19 điểm.

Cụ thể điểm sàn vào các ngành chi tiết như sau:

Điểm sàn vào Trường Đại học Y Thái Bình cao nhất 22 điểm, điểm chuẩn sẽ bao nhiêu? ảnh 1
 

Năm 2019, ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,6; sau đó là ngành Dược học với 22,75 điểm.

Ngành Y cổ truyền có mức điểm chuẩn là 21,70; ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn là 21,25; điểm chuẩn ngành Y học dự phòng là 18 điểm.

Điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm sàn vào Trường Đại học Y Thái Bình cao nhất 22 điểm, điểm chuẩn sẽ bao nhiêu? ảnh 2  
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.