Điểm nhấn giáo dục: Vì sao Hà Nội chậm xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng?

Điểm nhấn giáo dục: Vì sao Hà Nội chậm xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng?
TPO - Vì sao Hà Nội chậm xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng; sau phản ứng của phụ huynh, Trường Việt Úc miễn, giảm học phí mùa dịch COVID-19 hay TP.HCM điều chỉnh giãn cách học sinh xuống còn 1m là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Hà Nội chậm xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng, vì sao?

Việc tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng chưa được quy định tại nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của bộ chuyên ngành, nên UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Nội vụ về đối tượng và phương án xét tuyển. (xem chi tiết)

Sau phản ứng của phụ huynh, Trường Việt Úc miễn, giảm học phí mùa dịch COVID-19

Trong thời gian học sinh nghỉ, Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) sẽ không thu học phí đối với bậc Mầm non. Với bậc Tiểu học và Trung học, trường giảm học phí 70%. Ngoài ra, VAS cũng sẽ không thu các khoản phí khác bao gồm phí ăn uống, xe đưa đón học sinh, trong giai đoạn nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà Nước…(xem chi tiết)

Bình Định: Yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng chi sai trong giáo dục

Thanh tra tỉnh Bình Định đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, sai phạm của Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát trong công tác quản lý thu - chi tài chính, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học (giai đoạn 2014 - 2017) và quản lý đầu tư cơ bản (giai đoạn 2014 - 2018). (xem chi tiết)

Lộ trình đi học chi tiết của học sinh TPHCM theo cấp học

Sở GD&ĐT TPHCM vừa tham mưu UBND TPHCM về lộ trình đi học trở lại của học sinh sau thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, thời gian nhập học bắt đầu từ 4/5 và muộn nhất là 1/6, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt. (xem chi tiết)

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thi tốt nghiệp THPT, không thể vì dịch bệnh mà lơ là buông lỏng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, mặc dù kỳ thi được giao về cho địa phương tổ chức, song Bộ GDĐT vẫn phải chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực. Điểm khác biệt đáng kể là nội dung thi giới hạn theo chương trình đã tinh giản, độ khó của đề thi sẽ được điều chỉnh, không đánh đố để phù hợp với điều kiện dạy, học trong tình hình dịch bệnh và mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên mặt bằng chung của cả nước; thời gian thi rút ngắn.

Đề xuất hạn chế xét tuyển sinh đại học qua học bạ

Nên hạn chế việc xét tuyển qua học bạ vì trong khi chất lượng đào tạo ở phổ thông còn chưa được kiểm soát chặt chẽ thì cách xét tuyển như vậy có thể không công bằng. Đây là ý kiến của Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam gửi tới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.  (xem chi tiết)

Chậm nhất giữa tháng 5/2020 công bố đề minh hoạ tốt nghiệp THPT 2020

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, chậm nhất, giữa tháng 5 tới, Bộ sẽ công bố đề minh hoạ thi tốt nghiệp THPT 2020 để học sinh, giáo viên yên tâm có định hướng ôn tập. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, số phận đề minh hoạ Bộ GD&ĐT công bố trước đó đã không còn giá trị để học sinh lớp 12 năm nay ôn tập. Theo ông Mai Văn Trinh, với những thay đổi như năm nay, học sinh cũng không nên lo lắng vì cơ bản kỳ thi vẫn giống như nă trước. Thí sinh sẽ thực hiện 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH. (xem chi tiết)

TP.HCM điều chỉnh giãn cách học sinh xuống còn 1m

Theo công văn ngày 29/4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã điều chỉnh nội dung các tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, Sở GD-ĐT đề nghị các trường học, các cơ sở dạy thêm học thêm, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống… điều chỉnh nội dung Tiêu chí thành phần 2 và Tiêu chí thành phần 3.

Tiêu chí thành phần 2 quy định khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt (phòng học), phòng làm việc là từ 1m trở lên (trước đây là 1,5m). Đạt tiêu chí này, trường học được chấm 10 điểm; còn dưới 1m sẽ chấm 0 điểm. Tương tự, Tiêu chí thành phần 3 quy định khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc làừ 1m trở lên: 10 điểm (trước đây là 1,5m); Dưới 1m: 0 điểm.

Thay đổi này dựa trên căn cứ Chỉ thị số 19 ban hành ngày 24/4 của Chính phủ (có nội dung "giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 1m").

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.