Điểm nhấn giáo dục: Phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo Bộ GD&ĐT

TPO - Bộ GD&ĐT phân công lại nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Đề xuất nhiều chính sách mới hỗ trợ trường bán trú vùng dân tộc thiểu số và miền núi; TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ thầy giáo bị tố “gạ tình” nữ sinh,…là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bộ GD&ĐT phân công lại nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ GD&ĐT hiện nay có 4 Thứ trưởng. Bộ vừa ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng sau khi Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nghỉ hưu từ 1/6. (xem chi tiết)

TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ thầy giáo bị tố 'gạ tình' nữ sinh

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Trường Đại học Hải Phòng nhanh chóng xác minh làm rõ vụ nữ sinh tố bị thầy giáo trường này gạ tình trong thời gian học quân sự, xử lý nghiêm nếu tố giác là sự thật. (xem chi tiết)

Xác minh vụ học sinh lớp 1 bị đánh ở lớp học thêm

Ngày 29/6, lãnh đạo UBND phường Phước Hòa, TP Nha Trang, thông tin địa phương đã tiếp nhận phản ánh của một phụ huynh về việc con trai (học lớp 1) bị người dạy trẻ đánh.

Bước đầu, phường đã phối hợp công an địa phương kiểm tra cơ sở dạy học của bà H.P trên đường Chương Dương (phường Phước Hòa) và làm việc với người này sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh. Theo đó, cơ sở dạy trẻ của bà H.P không được cấp thẩm quyền cấp phép.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Phòng GD-ĐT TP Nha Trang cho biết đang liên hệ chính quyền cấp phường để nắm tình hình và có hướng xử lý phù hợp.

5 đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng QS World University Rankings (WUR) 2024

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) - Anh Quốc ngày 28/6/2023 đã công bố bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới năm 2024 (QS World University Rankings 2024). 5 đại học của Việt Nam được QS xếp hạng trong năm 2023 tiếp tục có mặt trên bảng xếp hạng này với ít nhiều thay đổi về vị trí xếp hạng. (xem chi tiết)

Đề xuất nhiều chính sách mới hỗ trợ trường bán trú vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. (xem chi tiết)

Đề xuất hỗ trợ một lần Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

UBND TP. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ một lần đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" là 20 triệu đồng; đối với “Nhà giáo Ưu tú” là 15 triệu đồng. Thời gian thực hiện được bắt đầu từ năm 2023 do kinh phí thành phố đảm bảo. (xem chi tiết)

Xác định lọt đề thi Văn tại Cao Bằng

Một thí sinh thuộc Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng trong buổi thi môn Ngữ văn đã sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi sau khi phát đề khoảng 15 phút và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp.

Theo nguồn tin mà Tiền Phong có được, Cơ quan Công an đã xác định được một thí sinh thuộc Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng trong buổi thi môn Ngữ văn đã sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi sau khi giám thị phát đề khoảng 15 phút và gửi cho người thân để nhờ giải bài giúp. Hình ảnh đề thi văn sau đó được đăng tải và bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG