Điểm nhấn giáo dục: Đề xuất tuyển giáo viên như tuyển quân đội

Điểm nhấn giáo dục: Đề xuất tuyển giáo viên như tuyển quân đội
TPO - Nữ sinh lớp 8 mất tích, người thân cầu cứu cộng đồng mạng; Đề xuất tuyển giáo viên như tuyển quân đội; Cô giáo xứ Lạng bị tố dùng thước đánh học sinh 'teo mắt' hay nổ bình thí nghiệm, nữ sinh lớp 8 bị rách giác mạc là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Đề xuất tuyển giáo viên như tuyển quân đội

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, giáo viên là ngành đặc thù nên phải ưu tiên, có thể ngang với lực lượng vũ trang, nên có thể tuyển theo cách như quân đội là tốt nhất. (xem chi tiết)

Nữ sinh lớp 8 mất tích, người thân cầu cứu cộng đồng mạng

Sau khi cùng các bạn đi chơi ở một trung tâm thương mại tại quận Tân Phú, Yên trở về nhà rồi tiếp tục bắt xe đi quận Phú Nhuận. Kể từ đó, Yên mất tích khiến gia đình thông báo đến nhà tường, công an hỗ trợ đồng thời đăng thông tin nhờ cộng động mạng chia sẻ....(xem chi tiết)

Cô giáo xứ Lạng bị tố dùng thước đánh học sinh 'teo mắt'

Trước việc học sinh tiểu học bị chấn thương mắt nghi do cô giáo đánh, cô giáo giải trình do học sinh né người đã va vào thước kẻ trong khi học sinh cho biết bị cô giáo dùng thước kẻ đánh. (xem chi tiết)

Không thi tốt nghiệp vẫn được cấp chứng nhận?

Chiều 21/2, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kết quả việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Vấn đề học phí, sách giáo khoa, thi tốt nghiệp phổ thông nằm trong nhóm 11 vấn đề trọng tâm trong quá trình lấy ý kiến Nhân dân. (xem chi tiết)

Nhật Bản “siết” quy định cấp visa du học đối với sinh viên Việt Nam

Đại sứ quán Nhật Bản vừa đưa ra thông báo mới về thủ tục xin visa du học Nhật Bản. Theo đó, kể từ ngày 1/3/2019, tất cả những đối tượng xin cấp visa du học sang các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật ở nước này cần nộp giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp THPT cấp trong hồ sơ xin cấp visa. (xem chi tiết)

Nổ bình thí nghiệm, nữ sinh lớp 8 bị rách giác mạc

Trong lúc thí nghiệm môn hóa học cho học sinh, chất hóa học phản ứng gây nổ bình khiến thủy tinh văng vào mắt làm 2 học sinh bị thương.

Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, sáng nay 22/2, trong giờ thực hành bộ môn hóa học tại lớp 8, một thầy giáo làm thí nghiệm cho học sinh xem. “Trong lúc thực hiện, chất hóa học phản ứng gây nổ bình khiến mảnh thủy tinh văng vào mắt 2 học sinh”, ông Nguyễn Ngọc Bảo nói. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG