Điểm nhấn giáo dục: Chủ tịch quận được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ; Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến vào tháng 7; rà soát toàn bộ hồ sơ ứng viên xét công nhận chức danh GS, PGS 2021... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Ngày 4/3, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, giữ chức vụ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định. (xem chi tiết)

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến vào tháng 7

Do thời gian kết thúc năm học đối với lớp 12 có thể có địa phương phải kéo dài đến hết tháng 6 nên Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tháng 7.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT nói gì việc đi học trực tiếp hoặc trực tuyến?

“Việc học trực tiếp kết hợp trực tuyến vẫn đang diễn ra tùy từng địa phương. Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập 6 đoàn kiểm tra và nhận thấy, các địa phương cơ bản đã tuân thủ theo sự chỉ đạo của Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho hay.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, báo Tiền Phong đặt câu hỏi liên quan đến việc đi học của học sinh, nhất là khối tiểu học, nhiều ý kiến cho rằng cần kết hợp học trực tiếp và trực tuyến, đồng thời nên khuyến khích học bán trú, ý kiến của Bộ GD&ĐT như thế nào về vấn đề này? (xem chi tiết)

Xét công nhận chức danh GS, PGS 2021: Rà soát toàn bộ hồ sơ ứng viên

Để chuẩn bị cho Phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Thường trực Hội đồng vừa có văn bản đề nghị các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành một số nội dung quan trọng.

Theo đó, Phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6-15/3. (xem chi tiết)

Nữ sinh lớp 9 ở Bình Dương bị mẹ của bạn đánh nhập viện

Nữ sinh lớp 9 trường THCS Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị phụ huynh của bạn cùng lớp tấn công gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Đại diện Ban giám hiệu trường THCS Chánh Nghĩa (đóng trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, nhà trường đang phối hợp với công an để điều tra, làm rõ việc một học sinh bị phụ huynh của bạn hành hung ngay tại trường. (xem chi tiết)

Hòa giải bất thành vụ cô giáo 'tự tử' trước mặt hiệu trưởng

Bà Võ Thị Như Hoa, đề nghị Trường THCS Hoàng Quốc Việt phải tiếp nhận trở lại làm việc đồng thời xin lỗi bà trước toàn trường.

Bà Võ Thị Như Hoa, cho hay đầu tháng 3 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 7 đã tổ chức buổi hòa giải giữa cô và Trường THCS Hoàng Quốc Việt. Buổi hòa giải là một bước trong thủ tục khởi kiện Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt ra TAND quận 7 của bà Hoa.

Tại buổi hoà giải, bà Hoa đề nghị Trường THCS Hoàng Quốc Việt phải tiếp nhận bà trở lại làm việc đồng thời xin lỗi trước toàn trường.

Tuy nhiên, đại diện Trường THCS Hoàng Quốc Việt giữ nguyên quyết định về việc kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Võ Thị Như Hoa theo quyết định cuối tháng 12/2021. Bà Võ Thị Như Hoa cho hay, buổi hoà giải không thành công nên hiện bà đang bổ sung thủ tục lên Toà án nhân dân Quận 7.

Bỏ yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp từng hạng đối với giảng viên

Theo Thông tư vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, từ ngày 19/4 sẽ không còn yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cho từng hạng như trước đây. (xem chi tiết)

TPHCM ra văn bản khẩn điều chỉnh quy trình kiểm soát COVID-19 trong trường học

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Y tế, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện về điều chỉnh một số nội dung trong quy trình kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là F1 đi học trở lại sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định, UBND TPHCM điều chỉnh một số nội dung trong quy trình kiểm soát dịch ở các trường học đã ban hành hôm 22/2. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG