Điểm nhấn giáo dục: Cho 26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới người Hàn Quốc

Điểm nhấn giáo dục: Cho 26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới người Hàn Quốc
TPO - Cho 26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới người Hàn Quốc; Không kiểm điểm thầy giáo bán khẩu trang 3.000 đồng cho học sinh; TPHCM khảo sát ý kiến phụ huynh việc đeo khẩu trang trong trường học hay Bốn nhóm ngành của ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng hạng vào tốp 400 và 500 thế giới là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Kiên Giang: Cho 26 học sinh nghỉ học vì dự đám cưới người Hàn Quốc

Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa chỉ đạo cho trường THPT Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang) cho 26 học sinh trường này được nghỉ học từ ngày 5/3 vì trước đó đi dự đám cưới có chú rể là người Hàn Quốc. Sở cũng yêu cầu nhà trường báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện và Y tế huyện để kiểm tra trong ngày 5/3. Sau khi Y tế huyện thống nhất cho đi học thì ngành giáo dục cho các em tiếp tục đến trường, ngược lại thì thực hiện việc cách ly theo quy định của ngành y tế. (xem chi tiết)

Không kiểm điểm thầy giáo bán khẩu trang 3.000 đồng cho học sinh

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, thầy giáo bán khẩu trang cho học sinh ở Trường THCS Nguyễn Huân chỉ được nhà trường nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Ngay sau khi có thông tin, đơn vị đã chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi kiểm tra, rà soát lại diễn biến sự việc. Đến thời điểm này, Phòng đã có báo cáo đầy đủ về sự việc. Theo đó, trước một sự việc phụ huynh phản ánh, nhà trường tổ chức cuộc họp, mời giáo viên liên quan đến làm việc là bình thường. (xem chi tiết)

Bốn nhóm ngành của ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng hạng vào tốp 400 và 500 thế giới

Theo thông tin từ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, bốn nhóm ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong tốp 400 và 500 thế giới theo Bảng xếp hạng QS World University Ranking by Subject 2020. (xem chi tiết)

TPHCM khảo sát ý kiến phụ huynh việc đeo khẩu trang trong trường học

Chiều 4/3, Sở GD&ĐT TPHCM đã có công văn khẩn gửi Trưởng Phòng Giáo dục các quận huyện, Hiệu trưởng trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh việc đeo khẩu trang trong trường học nhằm phòng, chống dịch Covid-19. (xem chi tiết)

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập gửi đơn kêu cứu lên thủ tướng vì Covid-19

Tập thể cơ sở giáo dục ngoài công lập trên toàn quốc vừa gửi kiến nghị thư lên Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn cầu hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập toàn quốc vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19. (xem chi tiết)

Kiến nghị xem xét trách nhiệm Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2005-2015

Sau thanh tra những sai phạm tại Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại trường này... (xem chi tiết)

Phát hiện ca nhiễm Covid-19, Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến 15/3

Sáng 7/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp, sinh viên các trường giáo dục nghề, cao đẳng tiếp tục nghỉ học đến ngày 15/3.  Trước đó cũng tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đề nghị cho học sinh THPT toàn thành phố nghỉ học tiếp đến 15/3.

Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, về lịch đi học trở lại thì cuộc họp chiều 6/3, đã đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại ngày 9/3, nhưng tình hình dịch có một ca dương tính. Thế nên để đảm bảo an toàn cho học sinh Hà Nội, Sở đề xuất lãnh đạo thành phố cho học sinh THPT tiếp tục nghỉ thêm một tuần nữa. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG