Điểm danh lỗi rửa mặt khiến da ‘xuống cấp’

Điểm danh lỗi rửa mặt khiến da ‘xuống cấp’
TPO - Có đến 80% phụ nữ hay mắc sai lầm khi rửa mặt dẫn đến phát sinh mụn đầu đen, mụn cám hay trứng cá trên mặt. Hãy tham khảo và tránh xa 5 lỗi dưới đây để rửa mặt sạch và đúng cách bạn nhé.

1. Khăn lau mặt

Rửa mặt bằng khăn bông cotton rất tốt và thực sự hữu ích nhưng lau nhiều và mạnh để tẩy sạch lớp bụi hay kem trang điểm trên da do tác động của ánh sáng môi trường thì hoàn toàn không tốt. Các chuyên gia khuyên bạn không nên dùng khăn rửa mặt quá 2 lần/ngày mà chỉ nên dùng tay khỏa nước lên mặt và đừng quên dùng sữa rửa sạch nhé.

2. Nhiệt độ thích hợp

Nếu dùng nước quá nóng sẽ gây tổn thương tế bào da và nước quá lạnh thì cũng không tốt. Nên dùng nước ấm tay để rửa mặt là cách tốt nhất giúp loại bỏ bụi bẩn mà không làm tốt thương tế bào da mặt.

3. Lạm dụng rửa nhiều

Mọi người cho rằng rửa mặt xoa đi xoa lại nhiều lần giúp loại bỏ nhanh bụi bẩn bám trên da nhưng họ đã sai lầm. Trên thực tế, rửa mặt nhiều lần trong ngày sẽ làm mất nước trên da và làm cho da trở nên khô dần. Nên rửa mặt hợp lý nhất một lần vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, và một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Vào mùa hè nóng bức bạn phải ra đường khiến da mặt dính nhiều bụi thì nên rửa thêm một lần nữa vào buổi trưa nhé.

4. Tẩy da chết

Đây là việc mà hầu hết mọi người hay lãng quên hoặc nếu nhớ thì làm dụng tẩy nhiều lần cũng rất dễ gây dị ứng da mặt hoặc để quá lâu không tẩy tế bào chết sẽ rất dễ phát sinh mụn đầu đen và trứng cá.

Điểm danh lỗi rửa mặt khiến da ‘xuống cấp’ ảnh 1

Ảnh minh họa

5. Tẩy trang

Việc này cũng được đề cập đến nhiều lần song mọi người gần như vẫn chưa có thói quen tẩy trang hàng ngày, tẩy trang là việc cần làm mỗi ngày trước khi đi ngủ đấy bạn nhé. Để có làn da khô thoáng, mịn màng, lỗ chân lông không bị bít chặt bởi các loại kem dưỡng hay kem trang điểm hãy nhớ tẩy trang hàng ngày bạn sẽ có một làn da sáng đẹp không tì vết .

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.