Dịch bùng phát nhiều điểm, Lâm Đồng thiếu chỗ chôn lợn chết

Tiêu hủy lợn chết bằng phương pháp đốt
Tiêu hủy lợn chết bằng phương pháp đốt
TPO - Dịch lở mồm long móng trên đàn lợn kéo dài suốt 2 tháng qua khiến tổng đàn lợn ở Lâm Đồng giảm mạnh. Nay lại thêm dịch tả lợn Châu Phi khiến địa phương phải đối mặt với tình trạng thiếu quỹ đất chôn xác động vật chết.

Chiều ngày 1/7, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết dịch lở mồm long móng hoành hành suốt 2 tháng qua khiến tổng đàn lợn của Lâm Đồng từ 400.000 còn giảm xuống còn khoảng 350.000 con.

Tệ hại nhất, là nhiều người vô ý thức đã lén lút vứt xác hàng trăm xác lợn chết vì bệnh lở mồm long móng xuống suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ban ngành chức năng đã phải huy động lực lượng vớt xác lợn từ dưới suối lên để đốt tiêu hủy.

Dịch bùng phát nhiều điểm, Lâm Đồng thiếu chỗ chôn lợn chết ảnh 1 Lén lút vứt xác lợn chết vì bệnh lở mồm long móng xuống suối Cam Ly

Bắt đầu từ ngày 21/6, Lâm Đồng xuất hiện ổ dịch lợn Châu Phi đầu tiên tại hai trang trại thuộc thôn An Bình, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Do virut lạ, chưa có thuốc kháng nên dịch nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong 10 ngày đã lan ra 4 xã, thị trấn của Đức Trọng và huyện Cát Tiên với số lợn chết gần 800 con của 48 hộ.

Với với tốc độ lây lan nhanh, tất cả các huyện thành khác của Lâm Đồng đều được đặt trong tình trạng báo động đối với nạn dịch này. Lâm Đồng đã thành lập ngay 18 chốt kiểm dịch động vật để tăng cường giám sát việc vận chuyển đàn lợn liên xã, liên huyện và liên tỉnh.

Cũng theo ông Sơn, lợn chết hàng loạt khiến nhiều vùng khủng hoảng thiếu quỹ đất để chôn lấp, có nơi phải mang ra nghĩa địa để chôn.

Dịch bùng phát nhiều điểm, Lâm Đồng thiếu chỗ chôn lợn chết ảnh 2  Đốt xác lợn chết vì bệnh tả lợn Châu Phi

Trước tình hình đó Lâm Đồng thử nghiệm đốt xác lợn chết. Phương pháp này vừa khắc phục được tình trạng vi rút tồn tại lâu ngoài tự nhiên (có nguy cơ nhiễm vào nguồn nước) vừa tốn ít chi phí hơn việc chôn lấp.

MỚI - NÓNG