Đi xe sang, gắn biển xanh, đón học sinh

Đi xe sang, gắn biển xanh, đón học sinh
Những ngày qua, người dân Cần Thơ “lác” mắt khi thấy một phụ nữ chạy xe BMW 320i loại bốn chỗ đời 2012 (khoảng 2 tỉ đồng) mang biển số xanh 95A-0244 đưa rước học sinh ở địa bàn quận Ninh Kiều.

Đi xe sang, gắn biển xanh, đón học sinh

Những ngày qua, người dân Cần Thơ “lác” mắt khi thấy một phụ nữ chạy xe BMW 320i loại bốn chỗ đời 2012 (khoảng 2 tỉ đồng) mang biển số xanh 95A-0244 đưa rước học sinh ở địa bàn quận Ninh Kiều.

Đi xe sang, gắn biển xanh, đón học sinh ảnh 1
. Ảnh: internet
 

Đây là biển số xe của tỉnh Hậu Giang nên chúng tôi truy tìm cơ quan nào của tỉnh này chơi sang như thế. Chiều 19-10, Thượng tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉnh chưa hề cấp biển số 95A-0244 cho xe công hiệu BMW 320i. Trong số xe công của tỉnh, công an không cấp biển kiểm soát, giấy đăng ký xe cho xe BMW 320i nêu trên.

Cất công tìm hiểu, chúng tôi biết chiếc xe trên là của con trai một đại gia ở Cần Thơ và người này chơi ngông, gắn biển số xanh.

Theo Gia Tuệ
Pháp Luật TP.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.