Đi xe máy lên vỉa hè là phạm luật

Đi xe máy lên vỉa hè là phạm luật
TP - Một bạn đọc ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hỏi: Sáng 16-6, tôi đi xe máy trên đường từ cầu Trần Duy Hưng hướng Liễu Giai, đến ngã tư khách sạn Daewoo, do đường ùn tắc một đoạn nên tôi leo lên vỉa hè vượt trước liền bị công an phường Ngọc Khánh dừng xe và xử phạt. Nhiều người đi như tôi cũng bị yêu cầu xuống xe để xử lý. Xin hỏi việc dừng phương tiện và xử phạt như vậy có đúng không?

> Xế hộp 'làm xiếc' trên vỉa hè

Luật sư Lê Viết Phương - VPLS Hồng Khang, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời:

Theo qui định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, người điều khiển mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác (điểm b khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008).

Cũng tại khoản 1 điều 32 Luật này qui định: Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.

Như vậy, việc đi xe máy trên vỉa hè là vi phạm các qui định của Luật Giao thông đường bộ nêu trên. Do đó, việc dừng phương tiện và xử phạt của cơ quan chức năng là đúng luật. Hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG