Đi tìm giải pháp gặt lúa mới trong đợt dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Đầu năm 2021, ngành sản xuất lúa gạo nước nhà bước vào đợt thu hoạch lúa vụ đông – xuân với nhiều thuận lợi: tình hình thời tiết tốt, ít sâu bệnh nên năng suất và chất lượng lúa được nâng cao, đặc biệt là giá lúa hiện nay đang ở mức cao giúp nông dân tăng thu nhập . Mặc dù đ ược mùa được giá nhưng bà con nông dân đang gặp phải nỗi lo về tình hình thiếu máy gặt bởi chủ máy gặt không đến được do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lúa được mùa nhưng nông dân lại thấp thỏm lo âu

Đúng vào thời điểm thu hoạch lúa tại khu vực miền Trung và Bắc thì dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Thực tế hiện tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đang bị thiếu máy gặt do các chủ máy tại các tỉnh khác không “chạy đồng” như các vụ mùa trước vì lý do đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid, dẫn đến tình trạng: thiếu máy gặt, giá gặt cao, “cò máy” tăng giá gặt, đặc biệt thiếu nhân công ở khâu hứng lúa, đóng bao... gây khó khăn cho cả chủ máy và nông dân.

Thực tế nhiều diện tích thu hoạch đã đến phải cắt tay với chi phí rất lớn từ 200-300 ngàn đồng/sào 500m2 so với mức 120-150 ngàn đồng/sào 500m2 thu hoạch bằng máy.

Đi tìm giải pháp gặt lúa mới trong đợt dịch Covid-19 ảnh 1

Với một máy gặt sẽ cần một người vận hành, hai người đóng bao.

Trước tình hình này, nhiều chủ máy gặt đã tìm đến các đại lý bán máy gặt trên toàn quốc để tìm được các giải pháp về máy gặt cho phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Giải pháp nào cho việc thu hoạch lúa tại các tỉnh đang có dịch

Máy gặt sử dụng ít nhân công vận hành

Đầu tháng 4 năm 2021, Yanmar Việt Nam đã cho ra mắt dòng máy gặt vô-lăng YH có thùng chứa, vòi xả lúa tự động. Dòng máy này sẽ đáp ứng được như cầu rất cấp bách hiện này là: sử dụng ít lao động (chỉ cần 1 người lái máy, không cần nhân công đóng bao), hạn chế tụ tập đông người và hạn chế tiếp xúc giữa các lao động trong quá trình đi gặt. Đây là giải pháp phù hợp cho chủ máy gặt trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Đi tìm giải pháp gặt lúa mới trong đợt dịch Covid-19 ảnh 2

Máy gặt Yanmar loại vòi xả (có thùng chứa) chỉ cần 1 người vận hành máy, lúa được xả trực tiếp vào thùng chứa của xe công nông.

Máy gặt có năng suất cao, thu hoạch nhanh

Ngoài ra, Yanmar cũng ra mắt phiên bảnmáy gặt YH850-23 hàm cắt rộng 2.3m giúp tăng năng suất gặt lên 11% so với các máy gặt thông thường khác và đã được khách hàng khu vực ĐBSCL lựa chọn và mua ngay từ khi dòng máy này được ra mắt. Đây là giải pháp đẩy nhanh hoạt động thu hoạch lúa trong giai đoạn dịch bệnh.

Đi tìm giải pháp gặt lúa mới trong đợt dịch Covid-19 ảnh 3

Từ tháng 04/2021, Yanmar Việt Nam đã công bố dòng máy gặt vô-lăng YH, phiên bản có vòi xả, thùng chứa lúa (YH700G, YH850G) và phiên bản sử dụng hàm cắt rộng 2.3m (YH850-23). Máy gặt Yanmar YH đã được bán trên toàn quốc, Quý khách có thể liên hệ với Đại lý Yanmar trên toàn quốc hoặc gọi đến hotline: 19009286 để được hỗ trợ.

Danh sách đại lý Yanmar: http://bit.ly/dai-ly-yanmar-vietnam

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.