Di dời 3 quả bom 'khủng' sót lại từ chiến tranh ở bản Tà Leng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai quả bom có ký hiệu MK82, nặng 500BL (bảng Anh), trong đó 1 quả bom cách nhà dân 7m, nằm giữa khu dân cư và 1 quả bom khác cách khu dân cư 1.500m đã được lực lượng chức năng xử lý an toàn.

Ngày 24/5, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Golden West - Hoa Kỳ đã di dời, xử lý thành công 3 quả bom lớn ở bản Tà Leng, thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện miền núi Hướng Hóa.

Di dời 3 quả bom 'khủng' sót lại từ chiến tranh ở bản Tà Leng ảnh 1

Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng hữu quan đã cắt, hủy nổ thành công các quả bom “khủng”. Ảnh: Xuân Diện.

Theo lực lượng chuyên trách, loại bom này có ngòi nổ ký hiệu MK346, là loại ngòi nổ hẹn giờ cơ học, kíp nổ treo chống tháo gỡ, cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, cách quả bom thứ nhất MK82 khoảng 500m còn có một quả bom ký hiệu AN-65, có ngòi nổ M103, nặng 1.000BL (bảng Anh), cách nhà dân 40m.

Trước lúc xử lý các quả bom, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng thường trực và dân quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa tổ chức di dời 28 hộ dân với 50 nhân khẩu của thôn Cù Bai đến nơi an toàn.

Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phối hợp với tổ chức Golden West - Hoa Kỳ sử dụng máy cắt bom điều khiển từ xa hiện đại nhất hiện nay, lực lượng công binh đã cắt tách ngòi nổ ra khỏi các quả bom và xử lý ngòi nổ, sau đó dùng phương pháp đốt hủy thuốc nổ đối với các quả bom an toàn.

MỚI - NÓNG