Đi chăn bò, một người bị sét đánh chết

Đi chăn bò, một người bị sét đánh chết
TPO – Trong lúc trời đang mưa to, anh Khanh đưa bò ra ngoài đồng thả, không may bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Đức Tài-Phó Trưởng Công an xã Triệu Đề (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 17-8 tại cánh đồng thôn Gương Ngãi, xã Triệu Đề. Nạn nhân được xác định là Triệu Văn Khanh (SN 1968), trú cùng địa chỉ trên.

Vào khoảng thời gian trên, trời đang mưa giông, anh Khanh đưa bò ra ngoài đồng thả không may bị sét đánh trúng, toàn thân cháy xạm, tử vong tại chỗ.

Sau đó, một người dân trong xóm ra thăm đồng phát hiện đã cấp báo lên phía công an xã. Phía công an xã phối hợp với công an huyện Lập Thạch điều tra, xác định nguyên nhân khiến anh Khanh tử vong là do sét đánh. Sau đó, nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG