Đến nhà cậu ruột ở, bị hiếp dâm dẫn đến mang thai

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Hoàng Văn Tuất (Ảnh do CA cung cấp)
Đối tượng Hoàng Văn Tuất (Ảnh do CA cung cấp)
TPO - Ngày 20/5, tin từ CA Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tuất (SN 1970) trú tại xã Quảng Tiên, TX. Ba Đồn về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, cơ quan CA Thị xã Ba Đồn nhận được đơn tố cáo và trình báo của người thân cháu H.M.V (SN 2006) trú tại trú tại xã Quảng Tiên, TX. Ba Đồn về hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên của đối tượng Hoàng Văn Tuất (SN 1970).

Khoảng tháng 11/2020, mẹ của cháu V mất nên cháu đến ở với gia đình Tuất (là cậu ruột của cháu V) để trông coi nhà cửa. Trong thời gian sinh sống tại đây, V đã nhiều lần bị Tuất hiếp dâm.

Đến tháng 3/2021, cháu V bỏ trốn, đón xe khách vào nhà người thân ở Gia Lai để tránh bị hãm hiếp. Tại Gia Lai, người thân phát hiện cháu V. có biểu hiện bất thường nên đã đưa V. đi khám và phát hiện cháu V. mang thai khoảng hơn 21 tuần.

Khi phát hiện sự việc, người nhà của cháu V. đã làm đơn trình báo tại Công an TX. Ba Đồn.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.