Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

TPO - Tết Đoan ngọ 5/5 Âm lịch năm nay, mặt hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ rất đa dạng, phong phú phục vụ cho việc cúng kiến tại các gia đình với giá phải chăng.
Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 1

Tối 24/6, dạo quanh chợ hoa lớn nhất Sài Gòn tại quận 5, đã thấy không khí mua bán tấp nập chuẩn bị cho Tết Đoan ngọ (5/5 Âm lịch)

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 2

Ghi nhận đến 21h, vẫn còn nhiều khách hàng đội mưa đi mua hoa chuẩn bị cho gia đình cúng Tết Đoan ngọ vào ngày 25/6.

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên giá hoa năm nay không tăng do nguồn cung lớn; các mặt hàng hoa ly trắng, hoa ly đỏ, bông huệ, hoa lay ơn, hoa cúc luới. ...giá dao động từ 50.000 đến 60.000 nghìn đồng, đoá lớn là 120.000 nghìn đồng.

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 4

Hoa ly trắng với giá 50.000 đồng 1 bó và 120.000 nghìn đồng cho bó lớn

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 5

Nhiều người phải thức trắng đêm để cắt tỉa hoa lại cho bị cho bán vào sáng 5/5

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 6

 Các lô hàng hoa ly được nhập về chợ rất nhiều, được khách hàng ưa chuộng

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 7

Vào những ngày lễ tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ hầu như hoạt động cả đêm để đáp ứng hoa tươi cho người tiêu dùng.

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 8

Các mặt hàng hoa năm nay khá phong phú và đa đạng phục vụ cho dịp tết Đoan ngọ 5/5 âm lịch

Đêm trước tết Đoan ngọ, người dân đội mưa đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn ảnh 9 Dù hơn 21h tối, vẫn còn khách hàng ghé mua hoa
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.