Del Bosque 'đánh bạc' với tiki-taka

HLV Del Bosque có thể phải trả giá đắt khi vẫn đặt niềm tin vào tiki-taka và Barcelona.
HLV Del Bosque có thể phải trả giá đắt khi vẫn đặt niềm tin vào tiki-taka và Barcelona.
TPO - Với việc triệu tập tới 7 cầu thủ thuộc biên chế Barca cho chiến dịch Worl Cup 2014, HLV Del Bosque vẫn quyết định tin dùng lối đá tiki-taka. Nhưng có vẻ đây lại là một canh bạc đối với ông.

Những năm vừa qua, bóng đá Tây Ban Nha thống trị thế giới và một phần thành công đến từ lối chơi tiki-taka với nòng cốt là những cầu thủ của Barcelona. Đầu tiên là chức vô địch tại EURO 2008 rồi chiến thắng tại World Cup 2010 và gần nhất chính là vinh quang tại EURO 2012.

Tuy nhiên, cái gì cũng có thời của nó. Bóng đá tổng lực kiểu Hà Lan hay Catenaccio trứ danh của Italia từng làm mưa làm gió, nhưng rồi cũng bị những cái mới đẩy lùi vào dĩ vãng. Tiki-taka cũng vậy! Những gì được cho là đẹp đẽ nhất, huy hoàng nhất của lối chơi này đã theo chân Pep Guardiola rời Nou Camp. Barcelona trong 2 năm trở lại đây mong manh và dễ vỡ. Mùa này, ngay cả những Granada, Elche, Levante, Valladolid hay Sociedad cũng dễ dàng bắt bài lối đá của họ ở sân chơi La Liga.

Tiki-taka không còn là 'thần kiếm" của kẻ chinh phục. Ngay cả những con người vận hành nó bây giờ cũng đã sa sút rất nhiều so với vài năm trước.

Xavi, nhạc trưởng ở cả Barcelona lẫn ĐT Tây Ban Nha, đã bước sang tuổi 34. Có thể về khả năng chuyền bóng và giữ nhịp anh vẫn không có đối thủ. Nhưng rõ ràng thể lực của tiền vệ này không còn ở trạng thái sung mãn nhất.

Iniesta cũng không còn dễ dàng đi qua 2-3 hậu vệ đối phương, trong khi Fabregas thì đánh mất đi sự sắc bén vốn có.

Chưa kể, sau một mùa giải thất bại và không biết mình có còn hiện diện tại Nou Camp mùa tới hay không, rất nhiều cầu thủ Barca khó duy trì sự tập trung. Đặt sứ mệnh bảo vệ ngôi vương của ĐT Tây Ban Nha lên vai họ vào lúc này, quả là một canh bạc thực sự.

ĐT Tây Ban Nha cũng thịnh suy cùng Barcelona. Thực tế sau giai đoạn thống trị thế giới từ năm 2008 cho đến 2012, họ bắt đầu gặp nhiều khó khăn hơn trước các đối thủ, thậm chí đã phải nhận những trận thua cay đắng. Thất bại 0-3 trước Brazil ở chung kết Confed Cup 2013 đã phần nào chứng minh điều đó. 

Song Del Bosque lại không phải một nhà cầm quân dám thay đổi. Cũng vì thế, ông đã phải chia tay Real vào hồi hè năm 2003. Liệu quá khứ đau thương có lặp lại?

MỚI - NÓNG