Đề xuất mở Phố đêm Chợ Lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND quận 6 vừa đề xuất UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư đề án Phố đêm Chợ Lớn. Nếu được thông qua, phố đêm sẽ hoạt động 18 giờ mỗi ngày.

Ngày 16/3, Sở Công thương TPHCM cho biết đã gửi văn bản tới các sở, ngành, Công an thành phố, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Viện Nghiên cứu phát triển nhằm xin ý kiến góp ý về đề án Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch tại quận 6. Để kịp thời tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị góp ý trước ngày 17/3.

Trước đó, UBND quận 6 đề nghị các đơn vị góp ý nhưng mới chỉ có Sở Giao thông Vận tải phản hồi.

Đề xuất mở Phố đêm Chợ Lớn ảnh 1

Bánh mứt Tết tại chợ Bình Tây (quận 5).

Theo đề án, Phố đêm Chợ Lớn dự kiến hoạt động từ 18h hàng ngày. Khu vực phố đêm khai thác không gian vỉa hè 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình (trước mặt Chợ Bình Tây). Phố đêm có quy mô hơn 1.500 m2, với 6 phân khu cùng khu vệ sinh và nhà của ban quản lý. Dự kiến, phân khu bãi giữ xe có quy mô lớn nhất với 42% tổng diện tích.

Đề án có điểm nhấn là chợ Bình Tây, công trình di tích kiến trúc, điểm du lịch của TPHCM. Phố đêm Chợ Lớn kết hợp với các giá trị văn hóa – xã hội khu vực Chợ Lớn (quận 5, quận 6, quận 8) làm phong phú và đa dạng các sản phẩm du lịch. Thời gian qua, số lượng khách đến tham quan và mua sắm tại chợ Bình Tây ngày càng tăng, trong đó có nhiều du khách quốc tế.

Theo UBND quận 6, Phố đêm Chợ Lớn là khu vực sinh hoạt văn hóa, thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí, du lịch với trọng tâm là chợ Bình Tây. Phố đêm này cũng là đòn bẩy để hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại tại các tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười, Minh Phụng - Bình Tiên, Võ Văn Kiệt...

Đề xuất mở Phố đêm Chợ Lớn ảnh 2

Đa số người dân quận 5 đều hưởng ứng mở thêm Phố đêm Chợ Lớn.

Ngoài ra, Phố đêm Chợ Lớn cũng hướng tới việc tuyên truyền, quảng bá nét đặc trưng về con người các loại hình sinh hoạt văn hóa, kinh tế, ẩm thực, các công trình kiến trúc nghệ thuật gắn với du lịch. Với tiềm năng sẵn có, Phố đêm Chợ Lớn sẽ tận dụng tối đa cơ hội để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa người dân.

Về lộ trình thực hiện, trong giai đoạn 2022–2023, UBND quận 6 sẽ xây dựng và trình đề án, tổ chức triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Giai đoạn 2023 và 5 năm tiếp theo, địa phương thực hiện đề án và tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động định kỳ hàng năm để có điều chỉnh phù hợp.

UBND quận 6 đề xuất UBND thành phố chấp thuận phương án thực hiện xã hội hóa thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm tổ chức, vận hành hoạt động phố đêm nhằm phát huy tốt nhất giá trị văn hóa khu Chợ Lớn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.