Đề xuất giải thể hai trạm kiểm lâm ở Khánh Hòa vì 'không còn rừng để quản lý'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạt Kiểm lâm TX. Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đã kiến nghị cơ quan chức năng giải thể 2 trạm kiểm lâm tại xã Ninh Sơn và xã Ninh Phú vì không còn rừng để quản lý.

Ngày 16/5, Hạt Kiểm lâm TX. Ninh Hoà cho biết đã kiến nghị cơ quan chức năng xin chủ trương giải thể Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn và Ninh Phú vì không còn rừng. Theo đó, hiện toàn bộ diện tích rừng do Trạm Kiểm lâm Ninh Phú quản lý chỉ tập trung ở khu vực Hòn Hèo, đã được UBND tỉnh thống nhất giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà quản lý bảo vệ với diện tích hơn 5.330 ha nằm trên địa bàn 7 xã, phường.

Đề xuất giải thể hai trạm kiểm lâm ở Khánh Hòa vì 'không còn rừng để quản lý' ảnh 1

Hạt Kiểm lâm TX. Ninh Hoà đề xuất giải thể 2 trạm kiểm lâm.

Còn tại Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, toàn bộ diện tích rừng chỉ tập trung ở khu vực hồ Đá Bàn, diện tích rừng tự nhiên chỉ còn 9,36 ha (thuộc lô 1, khoảnh 1, tiểu khu NS62B, xã Ninh Sơn) được quy hoạch rừng sản xuất, là rừng chưa được giao và chưa cho thuê. Hiện UBND xã Ninh Sơn đang quản lý theo quy định Luật Lâm nghiệp.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hoà quản lý.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Ninh Hoà, trong khu vực quản lý của Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn đang có 3 đơn vị quản lý bảo vệ rừng là Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa. Vì vậy, việc giải thể 2 trạm kiểm lâm trên nhằm tránh tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của 3 đơn vị.

“Nếu đề nghị xin đóng 2 trạm kiểm lâm trên được chấp thuận, Hạt Kiểm lâm TX. Ninh Hoà vẫn duy trì lực lượng đến các địa bàn xã Ninh Phú, Ninh Sơn để tham mưu, hỗ trợ địa phương tổ chức, thực hiện các phương án quản lý, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng. Đồng thời, tập trung lực lượng để quản lý tốt hơn những địa bàn trọng điểm trong toàn thị xã”, ông Thanh cho hay.

Ông Trần Minh Thu - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hoà, cho biết: “Việc thay đổi số lượng trạm kiểm lâm phải được thể hiện trong đề án tổ chức bộ máy Chi cục Kiểm lâm tỉnh để trình UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt. Hiện chi cục đang chờ chỉ đạo của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh mới có thể xây dựng đề án này. Vì vậy, đề xuất của Hạt Kiểm lâm TX. Ninh Hoà đang còn trong quá trình xem xét”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.