Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cuộc làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề xuất Quốc hội cùng các bộ ngành Trung ương xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Mộc Bài, để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Sáng 3/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh.

Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tây Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Tây Ninh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tây Ninh Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng.

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tại buổi làm việc cho biết, kinh tế - xã hội của Tây Ninh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 59.590 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.931 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 40.755 tỷ đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ, đạt 37,1% GRDP.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vượt kế hoạch năm, trong đó số thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều vượt kế hoạch. Thu hút đầu tư nước ngoài có sự khởi sắc, đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Du lịch có sự tăng trưởng tốt, lần đầu tiên đạt mốc 5 triệu du khách trong năm, đạt 102% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 111,1% kế hoạch, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tại Tây Ninh ngày 3/1. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, Tây Ninh có chỉ tiêu giảm nghèo đạt kết quả tốt, số hộ nghèo đa chiều của Tây Ninh chỉ còn 0,67%, là một trong các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Phát triển văn hóa - xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh thực hiện gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình mới, công tác quốc phòng, quân sự thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng đề xuất với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác xem xét, thống nhất về chủ trương cho tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan Trung ương nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Tây Ninh, trọng tâm là Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Mộc Bài, để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện chủ trương kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Đề xuất sớm bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, đối với dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 2). Đề xuất một số vấn đề liên quan đến thể chế hóa pháp luật về đất đai.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu gợi mở một số vấn đề để lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu, trao đổi làm rõ những kết quả Tây Ninh đã đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc sáng 3/1. Ảnh: TTXVN.

Cũng trong sáng ngày 3/1, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82) trên địa bàn huyện Tân Biên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì tình hữu nghị quốc tế cao cả.

Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển khu kinh tế Mộc Bài, Tây Ninh ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BTN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đi cùng dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82).

MỚI - NÓNG