Đề Vật lý có nhiều câu hỏi lạ với thí sinh

Thí sinh sau giờ thi môn Vật lí tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Như Ý
Thí sinh sau giờ thi môn Vật lí tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Như Ý
TPO - Sau 90 phút hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Vật lí chiều nay, 4/7, nhiều thí sinh nhận định đề thi  khá vừa sức, nhiều câu hỏi phần lý thuyết dễ kiếm điểm. Tuy nhiên, khó đạt được điểm tối đa, vì có nhiều câu hỏi lạ với nhiều thí sinh.

Lê Đức Hiếu (Hà Nội) thi vào khoa Công nghệ Điện tử của ĐH Thủy lợi, cho biết, đề thi năm nay vừa sức. Đề khá cơ bản, nhiều câu như đề thi tốt nghiệp và dễ kiếm điểm.

Hiếu cũng cho rằng, nếu nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, sẽ dễ dàng đạt điểm 6: “gần 50% câu hỏi dễ lấy điểm, có 5 câu hỏi khó". Với đề thi này, Hiếu tự tin đạt 8 điểm.

Nguyễn Thị Thảo (Bắc Ninh) thi vào trường ĐH Công đoàn, nói, “phần lý thuyết dễ kiếm điểm, nhưng nhiều câu bài tập khó, muốn giải được phải hiểu bản chất vấn đề và tính toán tốt"

Em Mai Văn Hải (Nam Định), thi vào khoa Vật lý Kỹ thuật của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, cho rằng, đề thi năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 10 cũng không dễ.

Tại TPHCM, đa số các thí sinh cho rằng, đề thi môn Vật lí năm nay tương đương năm ngoái. Tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đa số các thí sinh đều làm hết thời gian mới ra khỏi phòng thi.

Thí sinh Trần Thị Phương Huệ dự thi vào nghành Luật thương mại quốc tế, trường Đại học Kinh tế - Luật nói: “Có nhiều câu dễ không cần tính toán, nhưng cũng có những câu đề dài và khó. Với đề thi này em làm được từ 60 – 70%".

Đề Vật lý có nhiều câu hỏi lạ với thí sinh ảnh 1

Thí sinh sau khi thi xong môn vật lí

Thí sinh Nguyễn Lê Trong Thông, dự thi vào ngành Luật dân sự, trường Đại học Kinh tế - Luật nói: “Cấu trúc đề lạ, phải áp dụng nhiều phương pháp giải. Với đề thi này, em làm được trên 60%.

Đề Vật lý có nhiều câu hỏi lạ với thí sinh ảnh 2


Thí sinh Cao Thị Kim Yến bị bệnh xương thủy tinh, vui vẻ sau khi kết thúc môn thi

Thầy Đào Tuấn Đạt - giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội nhận định, một nửa số câu của đề thi Vật lí cơ bản, giống như các câu hỏi của đề thi tốt nghiệp, học sinh chỉ cần hiểu hiện tượng vật lý và có kỹ năng tính toán đơn giản là có thể tìm được đáp số. Như vậy, học sinh chỉ cần chăm học dễ dàng được 5 điểm.

Thầy Đạt cũng cho biết thêm, đề thi có nhiều câu hỏi khó hơn so với năm ngoái, không chỉ tập trung chương dòng điện xoay chiều như mọi năm, mà còn xuất hiện ở các chương khác như sóng cơ và dao động cơ.

Để giải các bài toán này đòi hỏi học sinh phải hiểu sâu sắc hiện tượng, có kỹ năng tính toán tốt và phải có quá trình rèn luyện bài bản trước đó.

Thầy Đạt phân tích, đề thi có 2 câu lạ đối với học sinh, là câu số 4 (mã đề 493) đề cập các khái niệm trong âm nhạc như là quãng, nốt, game (âm giai), và câu số 18 (mã đề 493) đề cập cách sử dụng đồng hồ điện số.

“Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu 6, 7 và khó đạt được 9, 10, với sự khác biệt rõ ràng về mức độ giữa 50% câu hỏi cơ bản và 50% câu hỏi nâng cao. Đề thi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu kỳ thi 2 trong 1, tức vừa để xét tốt nghiệp, vừa dùng để tuyển sinh vào đại học”- Thầy Đạt cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.