Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 5/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố đề và đáp án kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm 2024.

Đề và đáp án chính thức như sau:

Đề khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn

Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 1
Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 2

Đề khảo sát môn Tiếng Anh

Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 3
Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 4

Đề khảo sát môn Toán

Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 5

Đáp án

Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 6
Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 7
Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 8
Đề thi và đáp án chính thức vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa ảnh 9

Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa vừa được tách ra từ Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vào tháng 5 năm nay. Trường hoạt động theo mô hình tiên tiến, hội nhập, dạy một số môn bằng tiếng Anh, sĩ số lớp không quá 35.

Năm nay, tỷ lệ chọi vào trường là 1/12. Dự kiến, kết quả khảo sát sẽ được công bố vào ngày 11/7. Những thí sinh không trúng tuyển vẫn được xét vào lớp 6 trường công lập, theo nơi ở thực tế.

Đề khảo sát vào lớp 6 năm nay của Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, làm trong thời gian 90 phút. Đề thi yêu cầu thí sinh làm 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và vận dụng, giải quyết vấn đề thực tiễn. Ở phần tự luận, đề thi sẽ khảo sát năng lực tiếng Anh; Toán học và tư duy logic; Đọc hiểu và làm văn của thí sinh.

MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.