Đề nghị truy tố 'bộ sậu' công ty Bảo Trân buôn lậu thiết bị y tế

Vụ nhập thiết bị hết "đát" của Cty Bảo Trân qua đường hàng không bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Vụ nhập thiết bị hết "đát" của Cty Bảo Trân qua đường hàng không bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
TP - Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM, đồng thời đề nghị truy tố 3 bị can.

Theo đó, bị can Trần Thị Ánh Hồng - Giám đốc và Nguyễn Xuân Tưởng - Phó Giám đốc Cty TNHH Kỹ thuật thiết bị y tế Bảo Trân bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”. Lê Văn Điệp, Giám đốc Cty TNHH MTV Kỹ thuật thương mại xuất nhập khẩu Khải Anh bị đề nghị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo quy định của pháp luật, thiết bị y tế đã qua sử dụng là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, song lợi dụng giấy phép do Bộ Y tế cấp để nhập khẩu thiết bị y tế chất lượng mới 100% về Việt Nam, Tưởng và Hồng đã tìm nhập hàng cũ mang về bán lại kiếm lời. 

Ngày 11/11/2013, Cty Bảo Trân làm thủ tục khai hải quan điện tử cho lô hàng trang thiết bị y tế (máy xét nghiệm sinh hóa tự động, hệ thống nội soi dạ dày ống mềm video, máy in phim X-quang khô, máy scan phim X-quang…) nhập khẩu về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài với nội dung tờ khai “thiết bị y tế mới 100%”. 

Trong số 10 lô hàng nhập khẩu, có 6 lô hàng là trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, với giá trị thanh toán cho đối tác nước ngoài là hơn 2,8 tỷ đồng. Dù biết thiết bị y tế của Tưởng và Hồng là hàng nhập khẩu trái phép, nhưng Điệp vẫn mua 5 máy siêu âm cũ với giá hơn 740 triệu đồng.

MỚI - NÓNG