Đề nghị lập lực lượng bảo vệ hạ tầng giao thông

Đề nghị lập lực lượng bảo vệ hạ tầng giao thông
TP - Ngày 6-7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 của Sở GTVT, ông Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2) kiến nghị UBND TPHCM xây dựng lực lượng bảo vệ hạ tầng giao thông để ngăn chặn tình trạng mất cắp cơ sở hạ tầng như nắp cống, hố ga, lan can cầu, dây điện... ngày càng gia tăng.

> Mỗi năm cần 4 tỷ USD xây dựng hạ tầng

Ông Thiết cho biết, tính riêng hai quận 2 và 9, mỗi năm, Khu 2 mất hơn 10 tỷ đồng kéo lại dây điện bị cắt trộm. Vừa qua, nhiều nơi đề xuất thay dây điện lõi đồng bằng dây lõi nhôm để hạn chế mất cắp.

Tuy nhiên, dây lõi nhôm dẫn điện không tốt lại tiêu hao điện năng rất lớn nên sẽ gây ra tình trạng thất thoát điện. “Mỗi năm chỉ cần mất 1-2 tỷ đồng để trả cho lực lượng bảo vệ hạ tầng giao thông vẫn có lợi hơn rất nhiều so với bỏ ra hàng chục tỷ đồng kéo lại dây điện”, ông Thiết nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.