Để giữ đường huyết luôn ổn định

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Sự gia tăng lượng đường trong máu sẽ kéo theo nguy cơ bệnh đái tháo đường và tim mạch. Nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát và duy trì đường huyết ở mức ổn định, nếu thực hiện theo 8 mách nhỏ sau đây.

1. Đi dạo 30 phút mỗi ngày

Bạn có thời gian để đi mua sắm, tám chuyện, ngủ, thậm chí là xem tivi thì chắc chắn bạn có đủ thời gian để đi bộ. Đừng lười hoặc tiếc nửa tiếng mỗi ngày để đi bộ. Việc tăng cường sự khỏe mạnh của cơ bắp sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu insulin tốt hơn và tiêu thụ nhiều hơn nguồn năng lượng từ đường glucose mà bạn ăn vào mỗi ngày.

2. Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày

Thay vì chỉ ăn 3 bữa chính, hãy chia các bữa nhỏ trong ngày. Bạn cũng không nên ăn quá no hoặc để bụng quá đói nhằm tránh việc “trồi sụt” thất thường của lượng đường huyết.

3. Tăng cường chất xơ

Càng tăng cường chất xơ trong khẩu phần (từ cơm, gạo thô đến rau xanh, trái cây, các loại đậu và cây họ đậu) thì lượng tinh bột càng được tiêu hóa chậm, mức glucose trong các mạch máu cũng ổn định. Nhờ vậy, bạn sẽ tránh được nguy cơ tăng đường huyết và còn giảm được cân nặng. Nếu ăn nhiều chất xơ mà cơ thể không tiêu hóa hết thì chúng cũng không làm bạn bị tăng cân.

4. Rắc thêm quế vào các món ăn

Cho thêm chút quế vào các món ăn như: cháo trong bữa sáng, bánh mì nướng hay sữa pho mát không béo. Quế vừa giúp insulin hoạt động hiệu quả vừa kích thích cơ thể tiết ra nhiều enzyme hơn nhằm đốt cháy glucose.


5. Uống sữa

Ngay cả khi bạn đang thừa cân thì các sản phẩm từ sữa cũng góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ kháng cự insulin, vì các protein và enzyme trong sữa đã làm chậm sự chuyển hóa lượng đường trong thức ăn thành lượng đường trong máu. Uống sữa mỗi ngày có thể giảm được nguy cơ kháng cự insulin lên tới 20%.

6. Ngủ ngon và đủ giấc

Đã có những bằng chứng cho thấy rằng việc thiếu ngủ (ít hơn 6 tiếng mỗi ngày) sẽ “tàn phá” mức đường huyết và làm tăng kháng cự insulin. Tuy nhiên, không phải ngủ quá nhiều (hơn 8 giờ) là tốt, chúng cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tương tự như việc thiếu ngủ.

7. Tập luyện các bài thể dục thư giãn

Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Duke (Mỹ) với sự tham gia của 100 người có mức đường huyết cao, thì các bài tập hít thở sâu hoặc thư giãn các cơ hay đơn giản chỉ là ngồi tĩnh tâm trong không gian yên lặng khoảng 10 phút, cũng giúp cải thiện mức đường huyết.

8. Cười

Một nghiên cứu của Nhật Bản phát hiện ra rằng, những người bị bệnh đái tháo đường mà cười ngay sau khi ăn (hoặc trong khi xem một bộ phim hài) có mức độ đường trong máu thấp hơn đáng kể so với những người nghe một bài giảng nhàm chán. Các kết quả tương tự cũng được tìm thấy cả đối với những người không bị bệnh tiểu đường.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG