Để công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, Cty Lâu Đài Ven Sông nói gì?

Để công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, Cty Lâu Đài Ven Sông nói gì?
TPO - Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông (Cty Lâu Đài Ven Sông) nói “báo chí vớ vẩn” khi phóng viên đề cập việc Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace vi phạm trật tự xây dựng kéo dài.  

Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace nằm ở địa chỉ 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM do Cty Lâu Đài Ven Sông làm chủ đầu tư là một trong những công trình vi phạm về trật tự xây dựng kéo dài khiến dư luận bất bình. Đáng nói chủ đầu tư Cty Lâu Đài Ven Sông không chịu hợp tác với chính quyền sở tại để tháo dỡ phần diện tích công trình vi phạm.

Để công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, Cty Lâu Đài Ven Sông nói gì? ảnh 1 Cty Lâu Đài Ven Sông "chây ì" sai phạm tại công trình Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace

Cụ thể, công trình này vi phạm về trật tự xây dựng trong việc lắp dựng công trình khung thép, vách kính, mái kính và tôn với tổng diện tích hơn 261m2. Đáng chú ý, Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace chỉ cách UBND phường 1, quận 4 khoảng 50m, nhưng cơ quan chức năng địa phương không phát hiện sai phạm từ khi xây dựng (?!).

Để công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, Cty Lâu Đài Ven Sông nói gì? ảnh 2 Chính quyền quận 4 gần đây đã ban hành 3 thông báo đề nghị đơn vị này chủ động tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng, nhưng doanh nghiệp vẫn tìm cách trì hoãn.

Chính quyền quận 4 gần đây đã ban hành 3 thông báo đề nghị đơn vị này chủ động tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng, nhưng doanh nghiệp vẫn tìm cách trì hoãn.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh - Chánh Văn phòng UBND quận 4 đã liệt kê hàng loạt sai phạm như: Ngày 29/8/2019 UBND quận 4 ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Lâu Đài Ven Sông tại vị trí khu đất vi phạm. Ngày 10/9/2019, địa phương đã tống đạt quyết định này nhưng Công ty Lâu Đài Ven Sông không thực hiện nhận quyết định. Thậm chí bà Ngô Thị Liên Kiều - Phó TGĐ Cty Lâu Đài Ven Sông vẫn làm đơn khiếu nại, tuy nhiên UBND quận 4 thông báo không thụ lý giải quyết đơn, đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm, yêu cầu chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện.

Để công trình vi phạm trật tự xây dựng kéo dài, Cty Lâu Đài Ven Sông nói gì? ảnh 3 UBND quận 4 "bất lực" trước sai phạm về trật tự xây dựng tại công trình Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace của Cty Lâu Đài Ven Sông?

Theo đó, ngày 29/10/2019, UBND quận 4 đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND-CCXD về cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định, Cty Lâu Đài Ven Sông không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV ngày 14/12, công trình vi phạm vẫn tồn tại dù đã quá thời hạn theo quyết định của quận.

Liên quan đến vấn đề này, PV Tiền Phong đã liên hệ với đại diện Cty Lâu Đài Ven Sông để làm rõ vì sao công trình Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace sai phạm nhưng Cty không hợp tác để tháo dỡ, người đại diện trả lời “tôi không phụ trách bên dự án này”.

Khi PV liên hệ với ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông về vấn đề xây dựng trái phép, ông Trí nói: “Báo chí vớ vẩn", và rằng "Tụi anh là một tập đoàn lớn không bao giờ có những chuyện như tụi em nói. Cái chuyện đó là cái nhà kính của tụi anh khi tụi anh xin đã có cấp phép của quận, sau này quận nói là vi phạm lộ giới, cưỡng chế thì cái đó theo luật cưỡng chế thì phải thực hiện những chính sách bồi thường, thỏa thuận và anh đã nộp đơn lên tòa án rồi nha và tòa đang thụ lý chuyện đó”.

Ông Trí tiếp: "Toàn bộ khu vực đó hiện nay tòa đang xử lý và đưa ra tòa là phải chờ quyết định của tòa chứ, chứ ai đúng ai sai”.

MỚI - NÓNG