Đẩy nhanh sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay thẻ BHYT

0:00 / 0:00
0:00
Việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay thẻ BHYT trong khám chữa bệnh BHYT đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 2/2022, nhưng tỷ lệ sử dụng, tra cứu thành công rất thấp.

Bộ Y tế vừa có văn bản đôn đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát tình hình triển khai thí điểm thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, phối hợp đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Bộ này đặt mục tiêu, hết năm 2022, tất cả cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, trong đó ít nhất 20% người bệnh đi khám chữa bệnh sử dụng Căn cước công dân gắn chíp thay thẻ BHYT, tiến tới tạo thói quen mới cho người dân.

Tính tới giữa tháng 11 vừa qua, cả nước có hơn 11.700 cơ sở y tế triển khai chấp nhận căn cước công dân gắn chíp thay thẻ BHYT (đạt 92%), với hơn 4,7 triệu lượt tra cứu thông tin (bằng 4% tổng lượt khám chữa bệnh BHYT), trong đó có 2,9 triệu lượt tra cứu thành công (đạt hơn 61%).

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.