Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên
TPO - Trong hai ngày (16-17/8), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra với sự tham gia của 160 đại biểu đại diện cho hơn 4.500 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Nhiều mô hình thanh niên 

5 năm qua, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiều phong trào của Thanh niên Quân đội về thực hiện nhiệm vụ chính trị; xung kích xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật; tham gia sản xuất kinh tế làm dịch vụ.

Nhiều mô hình được duy trì hiệu quả như: “Nhà ở Thanh niên”, “Vọng gác Thanh niên”, “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”, "Đôi bạn học tập", “Ngày, tuần kỹ thuật tự quản”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”...

Tổ chức nhiều hội thi “Tìm hiểu 10 lời thề, 12 điều kỷ luật trong Quân đội”, diễn đàn “Thanh niên với xây dựng đơn vị chính quy”, cũng như các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và tuyên truyền tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 1

Các hoạt động sáng tạo trong tuổi trẻ được đẩy mạnh với hơn 200 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sáng chiến đấu, sản xuất kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ, hơn 7,5 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN được huy động tham gia phòng chống lụt bao, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục cháy rừng, cháy nhà góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản nhân dân.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào của tuổi trẻ Thủ đô triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, gắn với phong trào Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm kết hợp huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận quần chúng tại những địa phương còn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, các cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; huy động hàng chục nghìn ngày công lao động giúp dân thu hoạch mùa màng, khắc phục thiên tai, nạo vét kênh mương, tu sửa đương giao thông, nhận đỡ đầu đội thiếu niên tiền phong và phong trào học sinh nghèo vượt khó.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 2

Từ các phong trào, hoạt động, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu: 62 tổ chức Đoàn, 156 đồng chí cán bộ Đoàn được Bô Quốc phòng, T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị, Thành Đoàn Hà Nội trao tặng cờ và bằng khen; 2 đồng chí được tuyên dương là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân; 5 đồng chí được bình chọn Bí thư Đoàn giỏi Thủ đô... Đã có 701 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Xây dựng nét đẹp Người chiến sỹ Thủ đô

Tại đại hội xác định khâu đột phát của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong nhiệm kỳ tới gồm: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Đoàn viên thanh niên LLVT Thủ đô phấn đấu rèn luyện theo nét đẹp văn hoá Người chiến sỹ Thủ đô với những phẩm chất tiêu biểu: Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh”.

Đồng thời, xác định một số chỉ tiêu: Hàng năm tổ chức Đoàn 3 cấp có ít nhất 2 sáng kiến, tổ chức đoàn 2 cấp có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, được hội đồng thẩm định cấp cơ sở trở lên công nhận; tất cả cán bộ ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tất cả các Đoàn cơ sở và Liên chi Đoàn đạt vững mạnh; tất cả thanh niên là chiến sỹ sau một năm nhập ngũ được kết nạp Đoàn...

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 3 Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình tặng hoa đại hội

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại đại hội đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ quả của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; định hướng, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên than niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh các phong trào xung kích củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế văn hoá xã hội, “Tôi yêu Hà Nội”.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 4 Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, mọi cán bộ ĐVTN phải nhận thức đúng vị trí, vai trò thanh niên, công tác thanh niên trong quân đội và chức năng tổ chức Đoàn trong quân đội và trong từng cơ quan đơn vị; phải đặt lên hàng đầu công tác giáo dục thanh niên lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng hoài bão, ước mơ, động cơ phấn đấu, ý chí vươn lên làm chủ, tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm.

“Đây là việc khó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, sáng tạo trong phương pháp cách làm; phải đổi mới nội dung hình thức hoạt động cho phù hợp thực tế và nguyện vọng của tuổi trẻ” – Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết nói.

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia ý kiến dự thảo văn kiện của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khoá X; Dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX; dự thảo báo cáo của BCH Thành Đoàn Hà Nội khoá XIV trình Đại hội Đoàn TNCS Tp Hà Nội lần thứ XV.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hò Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV.

Một số hình ảnh thể hiện nét tài hoa của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 5 Tại đại hội trưng bày nhiều trang báo tường của các đơn vị 
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 6 Mỗi trang báo tường được thể hiện ấn tượng về hình thức và có nội dung ấn tượng
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 7
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 8
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 9
Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng thanh niên ảnh 10
MỚI - NÓNG