Dầu vón cục lại xuất hiện tại bãi biển khu nghỉ dưỡng Bãi Dài ở Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dầu vón cục đã trôi vào bãi biển khu du lịch, nghỉ dưỡng Bãi Dài, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

Chiều 20/3, ông Ngô Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, cho biết: Các lực lượng chức năng của huyện này đang thu gom số dầu vón cục tràn vào bãi biển của khu du lịch, nghỉ dưỡng Bãi Dài.

“Ngay sau khi dầu vón cục xuất hiện, các khu resort, khách sạn ở khu vực Bãi Dài đã chủ động thu gom và xử lý. Còn tại khu vực bãi biển công cộng, cơ quan chức năng huyện Cam Lâm đã tập trung thu dọn để người dân xuống tắm được an toàn”, ông Bảo nói.

Dầu vón cục lại xuất hiện tại bãi biển khu nghỉ dưỡng Bãi Dài ở Khánh Hòa ảnh 1

Dầu vón cục lớn tại khu vực bãi biển khu du lịch, nghỉ dưỡng Bãi Dài. Ảnh L.H

Theo Ban quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, hiện tượng dầu thô vón cục xuất hiện từ chiều 19/3. Sau khi phát hiện, Ban quản lý Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã báo cho UBND huyện Cam Lâm và đơn vị chức năng phối hợp xử lý.

Trước đó, ngày 16/3, dầu vón cục đã xuất hiện trên bãi biển Nha Trang và Khu du lịch sinh thái Hòn Mun - nằm trong vùng lõi danh thắng vịnh Nha Trang. Có khoảng 4 tấn dầu vón cục lẫn cát đã được thu gom và xử lý.

Dầu vón cục lại xuất hiện tại bãi biển khu nghỉ dưỡng Bãi Dài ở Khánh Hòa ảnh 2

Dầu vón cục xuất hiện tại khu vực bãi biển Nha Trang. Ảnh L.H

Hiện Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã đề nghị Sở TN-MT Khánh Hòa chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân. Ban này cũng cho biết qua kiểm tra chưa phát hiện sự cố tràn dầu hay chìm tàu nào trên vịnh Nha Trang và khu vực biển lân cận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.