Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các dấu chân khủng long được cho là có niên đại khoảng 113 triệu năm trước, đã được tìm thấy dưới đáy sông tại Công viên Thung lũng Khủng long, ở Texas, sau khi đáy sông lộ ra bởi hạn hán nghiêm trọng
Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas ảnh 1

Theo các nhà nghiên cứu, các dấu vết được phát hiện trong công viên ở Glen Rose là của loài khủng long Sauroposeidon cao khoảng 60 feet và nặng khoảng 44 tấn khi trưởng thành.

Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas ảnh 2

Bên cạnh đó cũng có nhiều dấu vết gần đây đã được phát hiện tại các khu vực khác nhau của con sông trong công viên thuộc về loài Acrocanthosaurus.

Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas ảnh 3

Đây là một con khủng long có thể đứng, khi trưởng thành, cao khoảng 4,5m và nặng gần 7 tấn, người phát ngôn của công viên Stephanie Salinas Garcia cho biết.

Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas ảnh 4

Thông thường các dấu chân của khủng long sẽ nằm dưới nước và chứa đầy trầm tích, bà Salinas Garcia tiếp tục. "Có thể tìm thấy những dấu vết này là một khoảng thời gian thú vị tại công viên." Và với việc sẽ sớm có mưa, nhiều khả năng dấu vết của khủng long sẽ nhanh chóng bị che phủ trở lại.

Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas ảnh 5

Bà Salinas Garcia cho biết: “Mặc dù những dấu vết khủng long mới hơn này có thể nhìn thấy trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó mang lại sự ngạc nhiên và phấn khích về việc tìm thấy những dấu vết khủng long mới tại công viên. "Công viên Thung lũng Khủng long sẽ tiếp tục bảo vệ những dấu vết 113 triệu năm tuổi này không chỉ cho hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai."

Dấu vết của khủng long cổ đại cao gần 20m từ 113 triệu năm trước lộ ra dưới lòng hồ Texas ảnh 6

Cơ quan Giám sát Hạn hán Mỹ cho biết hơn 60% lãnh thổ Texas đang trải qua hạn hán thuộc loại khắc nghiệt nhất với nền đất khô hạn, rất dễ xảy ra hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG