Đấu tuyển Việt Nam, 'Messi Thái' tiếp quản số áo danh giá

Chanathip Songkrasin. Ảnh: Vnexpress
Chanathip Songkrasin. Ảnh: Vnexpress
TPO - Đội tuyển Thái Lan vừa chốt số áo của 23 tuyển thủ. Theo đó, HLV Akira Nishino đã quyết định trao áo số 10 cho Chanathip Songkrasin- cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan”.

Để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ở loạt trận đầu tiên bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino đã cho triệu tập 23 gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Thái Lan. Và 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra, nhà cầm quân người Nhật đã chốt số áo của các học trò. Điểm nhấn đặc biệt chính là việc Chanathip Songkrasin tiếp quản áo số 10 – vốn thuộc về Teerasil Dangda. Tiền đạo 31 tuổi không được triệu tập cho đợt tập trung đợt này vì có phong độ phập phù trong màu áo CLB. Trước đó, Chanathip thường xuyên mặc áo số 18 ở “Voi chiến”.

Với việc trao áo số 10 cho Chanathip, HLV Akira Nishino đã tỏ rõ ý định xây dựng lối chơi của đội tuyển Thái Lan xung quang tiền vệ có biệt danh “Messi Thái Lan” này. Chanathip Songkrasin đã chơi tổng cộng 52 trận cho “Voi chiến” và ghi 7 bàn thắng. Cách đây 2 ngày, báo chí Thái Lan nói rằng anh gặp vấn đề về thể lực, nhưng nó thực sự không đáng ngại.

Ở vị trí “người gác đền”, thủ thành Kawin Thamsatchanan được trao chiếc áo số 1. Hai người đồng nghiệp cùng vị trí của anh là Chatchai và Siwarak nhận lần lượt các số 20 và 23. Rõ ràng, dù Kawin Thamsatchanan không có phong độ tốt thời gian qua và mắc lỗi trực tiếp trong trận thua 0-1 của Thái Lan trước Việt Nam tại King’s Cup 2019, nhưng HLV Akira Nishino vẫn đặt niềm tin rất lớn vào thủ môn hiện thi đấu tại OH Leuven (Bỉ).

Trong khi đó, đội trưởng Theerathon Bunmathan vẫn sẽ nhận số chiếc áo số 3 quen thuộc của mình, Adisorn số 5, Pansa số 6, hậu vệ phải Tristan Do số 19, Narubadin trong lần đầu tiên trở lại đội tuyển Thái Lan sẽ khoác số 15. Ở hàng tiền vệ, Thitiphan Puangchan được trao số 8, Sarach Yooyen bất ngờ lấy số 4, Supachai Jaided nhận chiếc áo số 9, còn ngôi sao trẻ đang lên Supachock được trao cho số 7...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.