Đấu Triều Tiên, điểm bất lợi của U23 Việt Nam là đây

U23 Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng. Ảnh: Dân Trí
U23 Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng. Ảnh: Dân Trí
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ ra điểm bất lợi của U23 Việt Nam trước cuộc đối đầu quan trọng với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam mới chỉ được 2 điểm, đứng vị trí thứ 3 bảng D. U23 UAE và U23 Jordan cùng được 4 điểm, lần lượt xếp thứ nhất và thứ nhì. Triều Tiên chưa có được điểm nào, đứng cuối bảng và đã hết cơ hội đua tranh.

Ở lượt trận cuối hôm nay, U23 Việt Nam đối đầu U23 Triều Tiên, trong khi U23 UAE chạm trán U23 Jordan. Để có vé vào tứ kết, đoàn quân của HLV Park Hang Seo buộc phải thắng U23 Triều Tiên, đồng thời chờ kết quả cặp đấu giữa U23 UAE với U23 Jordan.

Cho tới thời điểm hiện tại, trong 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam và U23 UAE là hai cái tên hiếm hoi có hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào. Ở chiều ngược lại, hàng công của U23 Việt Nam lại đang có tín hiệu đáng báo động. 

Hai năm trước ở Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam ghi 2 bàn thắng sau 2 trận đầu, rồi có thêm 6 pha lập công nữa trong 3 trận knock-out. Thế nhưng ở giải năm nay, các học trò của HLV Park Hang Seo chưa ghi bàn thắng nào sau hai trận.

Điều này một phần là do U23 Việt Nam hiện tại không còn 3 trụ cột là Phan Văn Đức, Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn trên hàng công. Các vị trí đá cánh không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh và Phạm Xuân Mạnh.

Trước thềm trận đấu quan trọng gặp U23 Triều Tiên, AFC đã cảnh báo U23 Việt Nam về khả năng ghi bàn của hàng công.

"Nếu UAE và Jordan hòa có bàn thắng, Á quân U23 Châu Á 2018 sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Vấn đề đáng lo ngại là U23 Việt Nam chưa thể ghi bất cứ bàn thắng nào sau 180 phút thi đấu tại Thái Lan” trang chủ của AFC viết.

Bên cạnh đó, AFC cũng khen ngợi hàng thủ U23 Việt Nam: “Nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo lại đang chưa bị thủng lưới bàn nào. Đó là thành tích cũng rất ấn tượng”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.