Đầu năm viếng nghĩa trang Vị Xuyên

Từ Hà Nội, đoàn công tác của lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của VMPCo thực hiện chuyến công tác, ra quân đầu năm trong 4 ngày, 3 đêm tại các cơ sở khai thác, chế biến của công ty tại Hà Giang, Cao Bằng. Trong hành trình, đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, Hà Giang để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.
Đầu năm viếng nghĩa trang Vị Xuyên ảnh 1

Tham gia đoàn có ông Bùi Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT VMPCo, bà Nguyễn Thị Minh Lan – Phó chủ tịch HĐQT, bà Phạm Thị Hoài Phương – Tổng Giám đốc VMPCo đồng thời là Giám đốc Công ty CKC, Công ty barit chì kẽm Cao Bằng, ông Nguyễn Công Triều - Phó Tổng Giám đốc VMPCo đồng thời là Giám đốc Công ty Bảo Lâm.

Đầu năm viếng nghĩa trang Vị Xuyên ảnh 2

Trong ảnh, ông Bùi Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT VMPCo đang dâng hương cho các liệt sỹ tại Vị Xuyên. Ông Bùi Thanh Hà cho hay: Đầu năm mới, công ty bắt tay ngay vào các hoạt động sản xuất. Song song với đó, công ty cũng tổ chức cho cán bộ đến các địa điểm có ý nghĩa giáo dục truyền thống, tâm linh như nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên để tri ân các liệt sỹ, để trang bị thêm giá trị, hành trang tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Đầu năm viếng nghĩa trang Vị Xuyên ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Minh Lan – Phó chủ tịch HĐQT VMPCo đang dâng hương đến các anh hùng liệt sỹ. Lãnh đạo VPMCo quan niệm rằng, các anh hùng liệt sỹ cũng như ông bà, là cô, dì, chú bác của mình, họ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trước và sau Tết, cán bộ VMPCo và các công ty liên quan đều sắp xếp công việc để đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ như việc đi viếng nghĩa trang người thân trong dòng họ, gia đình mình.

Tin liên quan