Đau lòng thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể, treo xác trên cây

Người thân an ủi mẹ của thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể và treo xác trên cây
Người thân an ủi mẹ của thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể và treo xác trên cây
TPO - Thiếu nữ 16 tuổi đang đi bộ từ trường về nhà bị bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể và bị giết ở làng Yeturu, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Theo truyền thông địa phương, em bị 3 người đàn ông lôi vào một chiếc xe kéo ở rìa làng Yeturu và hãm hiếp tập thể.

Không thấy con trở về nhà, cha mẹ đi tìm em khắp nơi, cuối cùng họ chết lặng khi thấy xác em bị treo trên cây.

Người phát ngôn cảnh sát Sathya Kishore cho biết, họ đã xác định được 3 nghi phạm sống ở ngôi làng Vibharinthalapadu lân cận. Ông Kishore cho biết thêm, cảnh sát đang điều tra vụ việc nhưng chưa đưa ra lệnh bắt giữ.

Đau lòng thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể, treo xác trên cây ảnh 1

Nạn nhân (bên trái) đang trên đường đi học về thì bị 3 người đàn ông bắt cóc, hãm hiếp 

Những năm gần đây, Ấn Độ liên tục chấn động vì những vụ hiếp dâm. Theo chính phủ nước này, 1 trong 10 nạn nhân hiếp dâm chưa đủ tuổi vị thành niên.

Năm 2012, dư luận nước này dậy sóng trước vụ sinh viên Jyoti Singh, 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể đến chết trên xe bus ở Delhi. Vụ việc làm bùng lên làn sóng biểu tình khắp Ấn Độ yêu cầu chính phủ có các biện pháp bảo vệ phụ nữ và trừng trị đích đáng kẻ hiếp dâm.

Tháng 4/2014, xác của hai chị em ở bang Uttar Pradesh được tìm thấy trong trạng thái treo trên cây, truyền thông đưa tin họ bị cưỡng hiếp tập thể và giết hại.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.