Đấu giá linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ làm từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau khi kết thúc Đường hoa, 3 linh vật rồng cùng với 2 cây hoàng kim sẽ được bán đấu giá; toàn bộ số tiền thu được sẽ được trao tặng cho các quỹ từ thiện.
Đấu giá linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ làm từ thiện ảnh 1

Linh vật rồng khổng lồ trong đại cảnh “Nhất đại Thăng Long”

Bước sang tuổi thứ 21, năm nay Đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều đột phá trong thiết kế và xây dựng. Linh vật rồng của Tết Giáp Thìn 2024 được chế tác theo cách thức mới.

Theo Ban tổ chức, những năm trước, các linh vật thường được chế tạo bằng mút xốp nên chỉ trưng bày trong thời gian ngắn là phải bỏ đi, gây lãng phí. Năm nay, các nghệ nhân sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường như thép, tre để tạo hình linh vật rồng cùng với hệ thống mành quạt nan bao phủ toàn thân. Kết cấu mới giúp linh vật giảm sức cản của gió và bền hơn.

Tuy nhiên, việc thay đổi chất liệu chế tác linh vật làm tăng chi phí gấp 5 lần và tăng thời gian thi công so với những năm trước. Ngoài ra, linh vật rồng trên Đường hoa năm nay được thiết kế quy mô lớn và lập kỷ lục về kích thước so với trước đây. Hai linh vật rồng tại cổng chào có tên gọi “Lưỡng long triều liên” (Đôi rồng chầu sen) có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa. Mỗi linh vật có chiều dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m.

Ngoài ra, cuối Đường hoa còn có đại cảnh “Nhất đại Thăng Long”, khép lại chuyến hành trình khám phá. Đây là đại cảnh lớn nhất trên Đường hoa với diện tích bao phủ hơn 1.000m2 cùng linh vật rồng khổng lồ có hình dáng đang bay lên.

Năm nay, lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có sự góp mặt của 9 cây hoàng kim nhân tạo do các nghệ nhân thuộc Công ty Mai Vàng Rồng Việt chế tác thủ công nhiều tháng qua. Cây được làm bằng kim loại, mỗi cây cao từ 1 - 3,6m với những tên gọi như lời chúc an lành đầu năm mới, gồm: Mai Đại Phúc, Mai Rồng Việt, Đào Trường Xuân, Đào Phước Lộc, Bồ Đề Đại Cát…

Sự góp mặt của các cây hoàng kim hứa hẹn mang lại cho khách thưởng lãm thêm những trải nghiệm về hoa nhân tạo bên cạnh vẻ đẹp của 99 loài hoa tự nhiên được trưng bày tại đường hoa.

Năm nay, Ban tổ chức sử dụng ứng dụng AR dành cho khách chụp ảnh trên Đường hoa Nguyễn Huệ. Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ ngày 7 đến 14/2 (từ 28 tháng Chạp đến mồng 5 Tết).

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.