Lạng Sơn:

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (19/8), ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn diễn ra chương trình Quảng bá, tiêu thụ na và các sản phẩm OCOP. Màn đấu giá na với mức hơn 200 triệu đồng/quả thu hút sự quan tâm của người địa phương và du khách.

Ông Vi Nông Trường - Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng - cho biết: Cách đây hơn 40 năm, cây na đã đến với vùng đất Chi Lăng, từ một giống cây cho quả bình thường, loại quả này phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu Chi Lăng đã trở thành loại quả ngon lành, bổ dưỡng nức tiếng.

Na có hai loại: Na dai và na bở được trồng trên núi, nhờ sương trời và đất núi, trái na đạt hương vị thơm ngon nhất khi được trồng trên mảnh đất Chi Lăng lịch sử; đóng góp vào danh sách những đặc sản ngon nức tiếng xa gần của vùng đất Lạng Sơn. Cây na đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con nông dân.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 1

Ông Vi Nông Trường - Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng - phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Chiến.

“Để phát triển theo hướng chuyên nghiệp hoá và quảng bá rộng rãi thương hiệu na Chi Lăng sẽ được biết đến trong nước và quốc tế, huyện Chi Lăng đã xây dựng chương trình quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng” thể hiện quyết tâm đưa na trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho người dân Chi Lăng.

Đến nay trên các xã vùng núi đá của Chi lăng đã phát triển với tổng diện tích hơn 2.500 ha, sản lượng đạt trên 22.000 tấn quả, giá trị kinh tế ước đạt trên 700 tỷ đồng/năm. Nhờ phát triển na mà nhiều hộ đã có thu nhập khá, thu nhập từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng/năm, nhiều thôn bản từ nghèo khó nay đã có khoảng 60-70% hộ giàu”; ông Vi Nông Trường nhấn mạnh.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 2

Sản vật na Chi Lăng thu hút sự quan tâm người dân địa phương và du khách. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 3

Những quả na được trưng bày, đấu giá. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 4

Từ khi có na, đời sống của người Tày, Nùng Chi Lăng đã đổi đời, nhiều hộ khá giả. Ảnh: Duy Chiến.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra màn Livestream đấu giá na. Trong 9 quả na được đấu giá thì có 2 quả được bán hơn 200 triệu/quả. Tổng số tiền đấu giá 9 quả na thu được trên 800 triệu đồng sẽ được để tiến hành xây dựng 6 cây cầu dân sinh và 2 ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình 2 em Lương Thị Ngọc Huyền, trú tại xã Y Tịch huyện Chi Lăng và em Vi Cao Khang, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 5

Sôi nổi đấu giá na ở Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 6

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tặng hoa tri ân vị khách đã trả quả na với giá 100 triệu đồng. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 7

Lãnh đạo huyện Chi Lăng trao tặng quả na cho 2 doanh nghiệp mua na với giá trên 200 triệu đồng/quả để góp phần xây cầu. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 8

Ngoài sản phẩm na, bức tranh “Chào buổi sáng”, chất liệu bút dạ trên giấy (tác phẩm được triễn lãm mỹ thuật ở Hàn Quốc) của em Hoàng Nhật Quang (11 tuổi, dân tộc Tày, học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn) được bán đấu giá với giá trên 12 triệu đồng hỗ trợ giúp cho các bạn cùng trang lứa đang gặp khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 9

Sản vật của địa phương. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 10

Quả mít khủng được trưng bày ở hội chợ. Ảnh: Duy Chiến.

Đấu giá hơn 200 triệu đồng một quả na ảnh 11

Đông đảo người dân địa phương, du khách đến tham quan hội chợ, xem đấu giá. Ảnh: Duy Chiến.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.