Đầu 2013 khởi công đường Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

Đầu 2013 khởi công đường Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng
Hà Nội dự kiến đến hết năm 2012 sẽ thu hồi đất đợt 1 của khối cơ quan để chuẩn bị khởi công đầu năm 2013 cho dự án đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng).
Đường Trường Chinh nhìn từ Ngã tư Sở
Đường Trường Chinh nhìn từ Ngã tư Sở.

Theo đó, tuyến đường Vành đai 2 sẽ có chiều dài 2.000 m, chiều rộng 53.5 – 57.5m. Cầu qua sông Lừ sẽ được mở rộng thêm 2 bên, mỗi bên rộng 10.5m; Đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông...

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đang thực hiện điều tra, kiểm đếm tài sản, xác định nguồn gốc đất, nhân hộ khẩu… để lập phương án đền bù.

Dự kiến đến hết năm 2012 thu hồi đất đợt 1 của khối cơ quan để chuẩn bị khởi công đầu năm 2013. Công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2015.

Tiếp sau dự án Vành đai 2 Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, ông Nguyễn Sỹ Bảo cũng cho biết, Hà Nội đang chuẩn bị thực hiện thêm 3 dự án lớn trong danh mục 37 công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

Trong đó bao gồm các dự án: Đường vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu (hoàn thành năm 2013); Nút giao thông Ô Chợ Dừa (khởi công 2013, hoàn thành 2017); Đường vành đai 1 đọan Hoàng Cầu – Voi Phục (khởi công 2015, hoàn thành 2018).

Tổng mức đầu tư của 4 dự án dự kiến trên lên tới 9.222 tỷ đồng.

Theo Tổ Quốc

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.