Đặt ma nơ canh giả làm hành khách để chở hàng lậu

Lần đầu tiên, giới buôn lậu xuất chiêu mới: Dùng ma nơ canh được choàng áo khoác giả dạng hành khách đã bị phát hiện ở Quảng Trị. Ảnh: CA.
Lần đầu tiên, giới buôn lậu xuất chiêu mới: Dùng ma nơ canh được choàng áo khoác giả dạng hành khách đã bị phát hiện ở Quảng Trị. Ảnh: CA.
TPO - Lần đầu tiên lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ chiêu trò tinh vi của xe khách ngụy trang bằng ma nơ canh để vận chuyển hàng lậu ra Hải Phòng bán dịp Tết sắp tới.

Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 14/12 cho hay, trên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Hướng Hiệp của huyện Đakrông, qua kiểm tra xe khách 15B-011.35 chạy hướng Lao Bảo-TP Đông Hà, lực lượng CSGT Trạm Đakrông đã phát hiện trên xe chứa lượng lớn hàng lậu thuốc lá, rượu và bia ngoại, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Các đối tượng đã dùng ma nơ canh giả hàng khách nhằm qua mặt các lực lượng chức năng để vận chuyển hàng lậu số lượng lớn này từ vùng biên Quảng Trị ra Hải Phòng bán cho dịp Tết sắp tới.

Lái xe Chu Đức Anh (SN 1985, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) và 3 chủ hàng người Hải Phòng có mặt trên xe là Đoàn Thị Minh, Phạm Thị Mai, Đoàn Thị Tuyết đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc lô hàng gồm gần 2.000 chai rượu, bia ngoại và 1.800 gói thuốc lá ngoại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.