Đạp xe đạp gây tổn thương thận

Ảnh minh họa ( nguồn: internet).
Ảnh minh họa ( nguồn: internet).
Những người thường xuyên đi xe đạp được khuyến khích đội mũ bảo hiểm, nhưng nghiên cứu của Đại học California (Mỹ) cho thấy chấn thương ở đầu không phải là điều lo ngại nhất.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu thu thập được bởi các hệ thống giám sát tai nạn thương tích quốc gia từ năm 2002-2012. 

Hàng năm, trung bình khoảng 4.000 người đi xe đạp liên quan đến những tổn thương ở thận và bộ phận sinh dục. 

Họ cũng phát hiện ra rằng trẻ em đi xe đạp phải đến phòng cấp cứu do tổn thương ở những bộ phận này nhiều hơn 10 lần so với người lớn. Nam giới và bé trai chiếm tới 61% thương tích khi đi xe đạp so với nữ giới.

Theo Theo ANTĐ/Foxnews
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.