Đập thủy điện ở Kherson bị vỡ, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đập thủy điện Nova Kakhovka ở khu vực Kherson do lực lượng Nga kiểm soát bị vỡ vào rạng sáng nay, 6/6, khiến nước trong hồ thủy điện chảy ồ ạt xuống hạ lưu, nguy cơ gây ngập lụt 80 khu dân cư ở khu vực.
Đập thủy điện ở Kherson bị vỡ, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau ảnh 1

Đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ, nguy cơ gây ngập lụt 80 khu dân cư ở khu vực. Ảnh: Sputnik

Quân đội Ukraine cáo buộc Nga kích nổ đập thủy điện Nova Kakhovka, cho rằng cơ sở này nằm trong khu vực do lực lượng Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine thông báo Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tổ chức họp khẩn về sự việc.

Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Nova Kakhovka do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Leontiev, cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích và phá hủy các cửa xả đập, khiến nước hồ chứa tràn xuống hạ lưu ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nhà máy điện hạt nhân tại đây không gặp nguy hiểm.

Người đứng đầu khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm cho biết việc sơ tán gần đập đã bắt đầu và nước sẽ đạt đến mức nguy hiểm trong vòng 5 giờ đồng hồ.

Hãng RIA Novosti của Nga sáng 6/6 đưa tin, phần trên của con đập bị trúng đạn pháo.

Đập Nova Kakhovka nằm cách khu vực Kherson do Ukraine kiểm soát khoảng 70 km về phía Đông Bắc, có nhiệm vụ tích trữ nước sông Dnieper, phục vụ nhà máy thủy điện cùng tên, cũng như hoạt động tưới tiêu nông nghiệp và đi lại bằng đường sông ở Kherson.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG