Đắp lá điều trị, người phụ nữ mang khối ung thư đến 30 cm ở 'vùng kín'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ thể có khối u nhỏ ở vùng kín nhưng người phụ nữ không đi bệnh viện kiểm tra mà ở nhà tự đắp lá điều trị. Chị đã phải nhập viện trong tình trạng khối u phì đại chiếm toàn bộ âm hộ, xâm lấn nhiều bộ phận khác của cơ thể.

Ngày 3/3, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một bệnh nhân (55 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) bị ung thư âm hộ gây ra những tổn thương nghiêm trọng tàn phá cơ thể.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân di chuyển khó khăn, vùng kín có khối u phì đại rất lớn. Qua thăm khám các bác sĩ xác định khối u có đường kính khoảng 30cm, xâm lấn toàn bộ âm hộ lan qua hai bên mặt trong đùi. Ngoài ra, phía trên khối u còn lan đến xương mu, nếp bẹn hai bên, phía dưới lan xuống lỗ hậu môn lan vào âm đạo bít kín niệu đạo gây bí tiểu…

Đắp lá điều trị, người phụ nữ mang khối ung thư đến 30 cm ở 'vùng kín' ảnh 1

Khối u có trọng lượng 2kg được bác sĩ bóc tách thành công khỏi cơ thể người bệnh (ảnh: BSCC)

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, khoảng 2 năm trước, cơ thể bệnh nhân xuất hiện khối u nhỏ ở âm hộ. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn nên bệnh nhân trì hoãn, không đến bệnh viện thăm khám. Mặt khác, nghe theo lời chỉ dẫn của người quen chị đã dùng lá thuốc đắp để điều trị khối u.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm, khối u phát triển ngày càng lớn, bắt đầu lở loét, lan rộng chiếm trọn vùng kín và bốc mùi hôi thối. Không chịu nổi những cơn đau hành hạ thể xác, người bệnh đã đến Bệnh viện Ung Bướu, TPHCM cầu cứu các bác sĩ.

Sau khi thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư âm hộ. Để ngăn chặn khối u phát triển lớn, đe dọa tính mạng người bệnh, sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 giờ khẩn trương trong phòng mổ các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u nặng 2kg ra khỏi vùng kín của người bệnh và tạo hình lại âm hộ. Bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi hậu phẫu và đánh giá tình trạng bệnh để có hướng điều trị tiếp theo.

Đắp lá điều trị, người phụ nữ mang khối ung thư đến 30 cm ở 'vùng kín' ảnh 2

Bệnh nhân đã phải trải qua cuộc đại phẫu để bóc khối u ung thư khỏi cơ thể (ảnh: BSCC)

Phân tích của BS Nguyễn Văn Tiến chỉ ra, ung thư âm hộ là một bệnh lý có mức độ ác tính thấp nhất trong các loại ung thư phụ khoa. Nó thường chỉ diễn tiến tại chỗ và ít khi di căn xa. Ung thư âm hộ thường có các biểu hiện ngứa, đau, chảy máu ngoài kỳ kinh nguyệt; da thay đổi màu sắc và dày lên, nổi u, mụn cóc hoặc vết loét vùng âm hộ.

Trong giai đoạn sớm, việc điều trị rất đơn giản, chỉ cần phẫu thuật cắt rộng hoặc cắt âm hộ là đủ. Tuy nhiên, bệnh nhân trên nhập viện giai đoạn muộn bướu xâm lấn các cơ quan xung quanh như âm đạo, lỗ tiểu, cơ vòng hậu môn khiến việc điều trị rất khó khăn, phức tạp.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, mọi vết thương hoặc dấu hiệu bất thường trên cơ thể đều cảnh báo những nguy cơ đối với sức khỏe. Người bệnh nên chủ động đến gặp bác sĩ để được thăm khám, điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị, không đắp các loại lá cây hoặc phương thuốc truyền miệng có thể gây nguy hiểm khôn lường cho cơ thể.

MỚI - NÓNG