Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên các tuyến phố Hà Nội, một số tiểu thương đã đánh hoa mận, hoa đào rừng từ vùng cao đem bày bán.
Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 1

Sáng 31/12, trên một số tuyến phố Hà Nội đã lác đác xuất hiện nhiều cành hoa mận, hoa đào được các tiểu thương đưa từ Mộc Châu (Sơn La), Lai Châu xuống bày bán. Ảnh chụp tại phố Lạc Long Quân (Tây Hồ).

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 2

Cành hoa mận, hoa lê cũng là một trong những loại hoa chơi Tết được nhiều người dân Hà Nội săn đón, bởi nó có sắc trắng tinh khiết, biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 3

Một cành hoa mận, hoa lê có thể chơi ít nhất từ 1 tháng đến 40 ngày.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 4
Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 5

Hiện tại, hoa mận được bán với giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng, những cành lớn từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/cành. Trong ảnh là cành hoa mận được chủ hàng chào giá 4 triệu đồng.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 6

Những cành hoa mận trắng trông đẹp mắt.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 7

Những gốc mận, đào mốc meo, xám trắng được nhiều người dân Hà Nội săn tìm, ưu chuộng.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 8

Mỗi cành mận ở đây được tiểu thương chào giá trung bình từ 800.000 đồng - 4 triệu đồng.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 9

Trên các tuyến phố Hà Nội cũng xuất hiện nhiều người bán đào nhánh.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 10

Trung bình mỗi bó có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/bó.

Đào mận rừng xuống phố Hà Nội với giá bán tiền triệu ảnh 11

Những gốc đào rừng tiền triệu cũng được nhiều tiểu thương bày bán trên các tuyến phố Hà Nội.

Những ngày này, người trồng đào Nhật Tân, quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cũng đang tất bật tuốt lá, đánh chuyển đưa vào chậu chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Dù "thấp thỏm" vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng người dân vẫn hi vọng những người yêu, mê cây cảnh vẫn sẽ tìm mua với mong muốn có không khí vui tươi, đầm ấm trong năm mới.

MỚI - NÓNG