Đạo diễn kỳ tài Christopher Nolan xác nhận ngừng làm phim cho vũ trụ điện ảnh DC

 Christopher Nolan là người đã vực dậy hình tượng siêu anh hùng Batman, tạo ra một chủ nghĩa siêu anh hùng mới mang đậm dấu ấn của mình.
Christopher Nolan là người đã vực dậy hình tượng siêu anh hùng Batman, tạo ra một chủ nghĩa siêu anh hùng mới mang đậm dấu ấn của mình.
TPO - Christopher Nolan, người góp phần mở ra kỷ nguyên hiện đại của thể loại siêu anh hùng, xác nhận thời của ông đạo diễn các bộ phim DC gần như đã khép lại. 

“Thời của của tôi với DC đã kết thúc”

Trong một buổi phỏng vấn gần đây về phim Tenet mới ra mắt với Geeks of Color, nam diễn viên John David Washington được hỏi về việc người hâm mộ chọn anh vào vai Green Lantern và liệu anh có sẵn sàng tham gia vũ trụ DC hay không. Washington đã hướng về Nolan và bảo “Hãy hỏi anh ấy”, điều này nghiễm nhiên gợi ý việc Nolan có thể chỉ đạo cho bộ phim này. Thế nhưng, vị đạo diễn chỉ cười trước khi trả lời: “Tôi nghĩ là thời kỳ của tôi với DC đã kết thúc.”

Điều này gây nên nhiều tiếc nuối cho công chúng, đặc biệt những người yêu mến series siêu anh dùng do Nolan đạo diễn. Song, với đế chế điện ảnh hùng mạnh được vị đạo diễn kỳ tài xây dựng qua nhiều năm kinh nghiệm, có lẽ Nolan muốn tập trung vào sản xuất các phim riêng, độc lập mang tên thương hiệu bản thân. 

Người định hướng chủ nghĩa siêu anh hùng mới 

Năm 2003, khi đã chứng tỏ được bản lĩnh bằng những tác phẩm độc lập kinh phí thấp, Christopher Nolan tìm đến Warner Bros để trao đổi về ý tưởng tạo nên một phiên bản Người Dơi hoàn toàn mới sau khi thất bại của Batman & Robin (1997) đã hủy hoại danh tiếng của siêu anh hùng nổi tiếng nhất mọi thời đại này. Nolan muốn tạo nên một bộ phim mới về vị anh hùng bóng đêm, gần gũi và trần trụi hơn là những tưởng tượng trong truyện tranh. Và ý tưởng đó đã thành công vượt ngoài mong đợi. 

Mọi thứ bắt đầu với Batman Begins (2005) trong bối cảnh chính là Bruce Wayne của Christian Bale đối đầu với Ra’s al Guhl được thủ vai bởi Liam Nesson và sau đó là siêu bom tấn The Dark Knight (2008) với phản diện được yêu thích nhất mọi thời đại – Joker bởi cố diễn viên Heath Ledger. Bộ ba phim kết thúc với nụ cười viên mãn của tỷ phú Bruce Wayne với quản gia Alfred trong The Dark Knight Rises (2012). Về cơ bản, ba phim trên không hề đi chung một con đường với  3 thể loại khác nhau: Batman Begins là hành trình của siêu anh hùng; The Dark Knight là phim tội phạm còn The Dark Knight Rises thuộc thể loại chiến tranh. 

Đạo diễn kỳ tài Christopher Nolan xác nhận ngừng làm phim cho vũ trụ điện ảnh DC ảnh 1 Christopher Nolan (phải) và cố diễn viên Heath Ledger (giữa) trên phim trường 'The Dark Knight'
 

Có thể nói chính Christopher Nolan đã đưa hình tượng siêu anh hùng Batman nổi tiếng trong thế giới truyện tranh trở lại đỉnh vinh quang. Tổng cộng, series Batman của Nolan (Batman Begins - 2005, The Dark Knight - 2008 và The Dark Knight Rises - 2012) đã mang về thành công rực rỡ với 2,4 tỷ USD cùng 9 đề cử Oscar. Bản thân phần phim The Dark Knight còn gây được tiếng vang lớn khi nam tài tử quá cố Heath Ledger (thủ vai Joker) còn giành luôn tượng vàng Nam phụ Xuất sắc nhất cho màn trình diễn để đời của mình. Với vô số lời khen ngợi từ giới phê bình, bộ ba Người Dơi của Nolan chính là tượng đài bất diệt cho hình mẫu siêu anh hùng gai góc, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần tối tăm và thực tế.

Ngoài lượng ngân sách khổng lồ được duyệt chi để làm phim Batman, Christopher Nolan cũng có nhiều thời gian để nhào nặn nhân vật và câu chuyện của mình. Ông là một trong số ít các đạo diễn dám đòi hỏi với hãng phim rằng “Tôi có thể làm thêm phần phim nữa nhưng sẽ mất đến bốn năm đấy”. Với vị đạo diễn này, thời gian chính là nguyên liệu tốt nhất để đưa một bộ phim đi đúng hướng. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian giữa các phim hợp tác với DC, Christopher Nolan vẫn cho ra đời những tựa phim chất lượng như Prestige (2006) và Inception (2010).

Tạp chí Forbes từng nhận xét “kỳ quan điện ảnh” của Nolan đã thay đổi nhận thức về cách tiếp cận của công chúng trong các câu chuyện về siêu anh hùng, bước ra khỏi khuôn khổ của truyện tranh. 

Đạo diễn bậc nhất Hollywood 

Christopher Edward Nolan sinh ngày 30 tháng 7 năm 1970. Ông là một đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất điện ảnh người Anh. Ông sở hữu cả hai quốc tịch Anh và Mỹ. Nolan là một trong những đạo diễn ăn khách nhất lịch sử, đồng thời là một trong những nhà làm phim được hoan nghênh nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế kỉ 21.

Với 20 năm trong nghề, sở hữu 10 tác phẩm điện ảnh chất lượng và chưa từng thất bại về mặt chuyên môn cũng như thương mại, Nolan như thể đã tạo nên một đế chế điện ảnh cho riêng mình giữa lòng Kinh đô Điện ảnh vốn đang thiếu đi sự sáng tạo trong thời điểm hiện nay. 

Đạo diễn kỳ tài Christopher Nolan xác nhận ngừng làm phim cho vũ trụ điện ảnh DC ảnh 2 Christopher Nolan đã tạo nên đế chế điện ảnh của riêng mình với một loạt phim ăn khách, xuất sắc về chuyên môn. 

Ngoài định nghĩa lại khái niệm siêu anh hùng, việc xoá nhoà ranh giới giữa phim thương mại và phim nghệ thuật hay từ chối sử dụng CGI trong làm phim,… là những điểm nổi bật giúp cho Christopher Nolan trở nên khác biệt so với rất nhiều đạo diễn khác ở Hollywood ngày nay. Vị đạo diễn kỳ tài luôn biết cách tạo nên sức hút cho những thước phim của mình bằng những cú máy chân thực, hạn chế tối đa việc sử dụng kỹ xảo ngay cả trong những cảnh quay phức tạp, kết hợp với cách sử dụng âm nhạc đầy hợp lý và tinh tế. 

Những bộ phim của Nolan dung hòa giữa yếu tố hình thức “dễ nhìn, dễ xem”, song lại ẩn chứa nội dung hàn lâm và triết lý. Chính điều này giúp Christopher Nolan vừa tạo được thành công về doanh thu, hợp với thị hiếu khán giả lại được lòng giới phê bình nghệ thuật. 

Bản thân Christopher Nolan còn là một người khó tính khi luôn nhất quán với những quan điểm của bản thân. Ông một mực khẳng định tầm quan trọng của việc chiếu phim ngoài rạp và cho rằng đó mới là trải nghiệm điện ảnh thực thụ. Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua, Nolan từng quả quyết sẽ không để bộ phim Tenet của ông bị đem lên màn ảnh nhỏ công chiếu. Kết quả là bom tấn khoa học viễn tưởng ấy đã không ít lần bị dời lịch chiếu vì ảnh hưởng của tình hình bệnh dịch. Sau khi ra mắt, Tenet đã nhanh chóng khuynh đảo phòng vé, tạo ra làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Phần lớn công chúng và giới chuyên môn đều đánh giá cao bộ phim cùng nội dung “xoắn não”, logic phim và cách quay đầy ấn tượng. 

Theo Theo Screen Rant
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.