Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Ba công nhân tử vong gồm Bàn Văn Mạnh (SN 1990), Trần Văn Cúc (SN 1987) và Bà Văn Vấn (SN 1996) cùng trú tại tỉnh Yên Bái.

Khoảng 2h25 ngày 17/1, công trình xây dựng Dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô trên đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ đổ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong. 

Hiện trường xảy ra vụ sập giàn giáo thuộc Dự án khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ ô tô do Cty CP Phát triển đầu tư và dịch vụ Việt Nhật (Cty Việt Nhật) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Cty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

Dự án được cấp phép xây dựng ngày 14/11/2017, thông báo khởi công ngày 15/11/2017, trên khu đất tổng diện tích hơn 10.600m2 tại phường Mỗ Lao.

Sự cố xảy ra khi nhóm công nhân của Cty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đang đổ bê tông sàn tầng 2 thì bị sập khiến 3 công nhân ở tầng 1  tử vong, gồm: Bàn Văn Mạnh (SN 1990), Trần Văn Cúc (SN 1987) và Bà Văn Vấn (SN 1996) cùng trú tại tỉnh Yên Bái. Ba công nhân đứng trên sàn tầng 2 bị thương gồm: Đinh Văn Dương (SN 1988, quê tỉnh Nam Định), Bùi Thị Nụ và Quách Thị Thương (SN 1984), cùng quê tỉnh Hòa Bình.

MỚI - NÓNG