Danh thủ Steven Gerrard giải nghệ ở tuổi 36

Gerrard là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở chung kết FA Cup, Cup Liên đoàn Anh, UEFA Cup và Champions League.
Gerrard là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở chung kết FA Cup, Cup Liên đoàn Anh, UEFA Cup và Champions League.
Cựu thủ quân đội tuyển Anh và Liverpool quyết định chia tay sân cỏ sau 19 năm thi đấu nhiều ngọt đắng.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được trải qua quá nhiều điều đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình. Tôi đã có một cuộc đời cầu thủ không thể tin nổi và cảm thấy biết ơn từng khoảnh khắc tôi ở Liverpool, tuyển Anh và LA Galaxy. Tôi đã hoàn thành giấc mơ hồi nhỏ là được khoác lên mình chiếc áo đỏ danh giá của Liverpool", Steven Gerrard chia sẻ trong bản thông cáo được đưa ra chiều 24/11.

Gerrard, năm nay 36 tuổi, đã chơi 710 trận cho Liverpool, giành tám danh hiệu lớn trước khi đầu quân cho LA Galaxy năm 2015. Tháng 12 này anh hết hợp hợp đồng đội bóng nước Mỹ.

Ở cấp độ quốc tế, Gerrard đã chơi 114 trận - đứng thứ tư trong lịch sử đội tuyển Anh, và là thủ quân của đội tuyển dự ba trong số sáu giải đấu lớn mà anh từng góp mặt.

Gần đây Gerrard được đội bóng MK Dons ở hạng League One (dưới Ngoại hạng Anh và Championship) mời làm HLV. Tuy nhiên anh đã từ chối vì cảm thấy còn quá sớm để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Gerrard đang học một khóa đào tạo của UEFA.

Gerrard được trao băng đội trưởng của Liverpool năm 2003, dưới thời Gerard Houllier. Sau đó hai năm, anh cùng đội vô địch Champions League sau một trong những trận chung kết kinh điển của giải đấu này, gặp AC Milan. Sau hiệp một bị dẫn 3-0, Gerrard đã tạo tiền đề cho một cuộc ngược dòng thần thánh bằng bàn rút ngắn đầu hiệp hai. Sau khi gỡ hòa 3-3, Liverpool giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. "Không có gì tuyệt vời hơn cái đêm nổi tiếng đó ở Istanbul", anh chia sẻ.

Năm 2015, mười năm sau trận đấu kể trên, Gerrard được các CĐV của Liverpool bình chọn là cầu thủ hay nhất trong lịch sử CLB.

Danh thủ Steven Gerrard giải nghệ ở tuổi 36 ảnh 1

Đỉnh cao sự nghiệp của Gerrard là chức vô địch Champions League mùa 2004-2005.

Bên cạnh chức vô địch Champions League, anh còn cùng CLB thành phố cảng nước Anh giành hai Cup FA, ba Cup Liên đoàn Anh, một UEFA Cup và một Siêu Cup châu Âu.

Thiếu sót lớn nhất của Gerrard có lẽ là chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh. Cùng với anh, Liverpool đã ba lần về nhì. Trong số đó cay đắng nhất là mùa giải 2013-2014. Trong trận đấu ở giai đoạn gần cuối mùa giải với Chelsea, một cú trượt chân của Gerrard đã tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn. Sau trận thua đó Liverpool dần đánh mất lợi thế dẫn đầu, và cuối cùng về thứ hai sau Man City. Mùa đó anh đã ghi 13 bàn và cũng có từng đó lần kiến tạo.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG