Danh thủ Giggs và Scholes bị bủa vây khi đến Hà Nội

Ryan Giggs tại sân bay Nội Bài.
Ryan Giggs tại sân bay Nội Bài.
Hàng trăm CĐV đã chờ đón hai cựu danh thủ của Man Utd, khi họ đặt chân xuống sân bay Nội Bài lúc 13h30 hôm nay 19/11.

Có khoảng 200 CĐV có mặt ở cửa ra của sân bay Nội Bài để chờ đợi Ryan Giggs và Paul Scholes. Có thể dễ dàng nhận ra họ qua trang phục thi đấu của Man Utd. Khoảng 13h30, Giggs và Scholes xuất hiện trong tiếng reo hò và vỗ tay của những người xung quanh. Sau khi nhận hoa từ người hâm mộ, cả hai cùng bước ra xe, với gương mặt khá nghiêm nghị.

Cả hai sang Việt Nam dịp này theo hợp đồng với Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam PVF.  Ngày mai 20/11, hai cựu danh thủ M.U  sẽ tham dự lễ khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của PVF tại Văn Giang (Hưng Yên).

Danh thủ Giggs và Scholes bị bủa vây khi đến Hà Nội ảnh 1 Ryan Giggs và Paul Scholes trong vòng vây của các CĐV Việt Nam chào đón họ ở sân bay
Danh thủ Giggs và Scholes bị bủa vây khi đến Hà Nội ảnh 2
Giggs sẽ làm việc cho PVF theo chức danh Giám đốc kỹ thuật, có trách nhiệm huấn luyện cầu thủ và đào tạo huấn luyện viên, đồng thời tham gia xây dựng và phát triển PVF. Đồng hành cùng anh là cựu đồng đội Scholes. Cả hai là những thành viên trong lứa cầu thủ 1992 do cựu HLV Alex Ferguson đào tạo, vốn nhận được rất nhiều sự yêu mến của người hâm mộ Man Utd tại Việt Nam. Họ đều dành trọn vẹn sự nghiệp thi đấu tại sân Old Trafford và đạt nhiều vinh quang. Scholes đã chơi 499 trận và ghi 107 bàn cho Man Utd. Anh được xem là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Giggs thậm chí đã 672 lần khoác áo Man Utd, ghi 114 bàn. Anh là cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá với 34 chiếc Cup lớn nhỏ. Trong 24 năm chơi cho Man Utd, anh 13 lần vô địch nước Anh và tham dự 22 mùa giải Ngoại hạng Anh liên tiếp. Giggs cũng giữ kỷ lục nhiều lần khoác áo Man Utd nhất.
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.