Thái Lan

Đánh sập một ổ cá cược trong ngày khai mạc EURO 2016

Những người bị bắt giữ và tang vật được cảnh sát Thái Lan thu giữ tại hiện trượng một ổ cá cược bóng đá chui
Những người bị bắt giữ và tang vật được cảnh sát Thái Lan thu giữ tại hiện trượng một ổ cá cược bóng đá chui
Ngay trong ngày khai mạc EURO 2016, cảnh sát Thái Lan đã triệt phá một ổ cá cược bóng đá lớn tại nước này. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch dẹp bỏ nạn cá cước chui ở Thái Lan.

Trước đó, cơ quan phòng chống tội phạm của Thái Lan nhận được thông tin cho rằng 2 ngôi nhà trên đường Ramkhamhaeng ở Bangkok, là tụ điểm của hoạt động cá cược bất hợp pháp. Cảnh sát Thái Lan tiến hành điều tra, trước khi mở cuộc tấn công vào đêm 10/6, tức là ngay đêm diễn ra trận khai mạc EURO 2016. Đáng chú ý là cả 2 ngôi nhà này nằm trên cùng 1 con đường Ramkhamhaeng, ở Bangkok.

Có tổng cộng 10 người bị bắt giữ trong cuộc đột kích bất ngờ này của cơ quan chức năng Thái Lan. Được biết, vụ đột kích này là hoạt động tiếp theo của quá trình điều tra kéo dài, liên quan đến các hoạt động cá cược bóng đá ở xứ Chùa Vàng trong nhiều tháng qua.

Qua thu giữ các máy tính đặt tại hiện trường và qua số liệu của phòng thương mại Thái Lan, ổ cờ bạc kể trên là một trong những tụ điểm tổ chức cá cược chui thuộc loại lớn ở Thái Lan.

Theo thống kê từ phòng thương mại Thái Lan, ở EURO 2016, số tiền mà dân Thái đổ việc cá cược chui có thể lên đến hơn 50 tỷ bath (hơn 1,4 tỷ USD).

Tại Thái Lan, cờ bạc được xem là hành vi bất hợp pháp, và cảnh sát Thái Lan đang rất mạnh tay trong việc ngăn chặn cờ bạc, nhất là ngăn chặn hình thức cá cược bóng đá chui qua mạng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.