Đánh bom tự sát vào nhà thờ ở Nigeria, 22 người chết

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Các quan chức Nigeria xác nhận, ít nhất 22 người thiệt mạng sau hai vụ đánh bom tự sát vào sáng 16/3 nhằm vào một nhà thờ ở ngoại ô Maiduguri, thủ phủ bang Borno, miền đông bắc nước này.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội Nigeria Sani Usman cho biết, hai vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại một nhà thờ địa phương ở làng Umarari. Vụ tấn công thứ nhất xảy ra bên trong nhà thờ trong khi vụ tấn công thứ hai xảy ra chỉ khoảng vài phút sau đó, cách khoảng 50m.

Được biết, thủ phạm trong vụ đánh bom kép trên là hai phụ nữ. Một trong hai kẻ này đã lẻn vào bên trong nhà thờ trong buổi cầu nguyện buổi sáng.

Ngoài 22 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương trong vụ việc. Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện gần thành phố Maiduguri để điều trị.

Nhóm khủng bố Boko Haram bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ tấn công trên. Nhóm này đã bắt cóc người dân, tiến hành hàng loạt các cuộc tàn sát tại Nigeria trong những năm gần đây.

Đầu năm nay, chính phủ Nigeria tuyên bố “đánh bại” Boko Haram song nhóm này vẫn tiếp tục hoành hành tại quốc gia này.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.