Đánh bom hơn 200 người chết ở Sri Lanka: Nguyên nhân mâu thuẫn tôn giáo?

Quang cảnh hiện trường các vụ đánh bom đẫm máu Ảnh: CNN
Quang cảnh hiện trường các vụ đánh bom đẫm máu Ảnh: CNN
TP - Hàng loạt vụ đánh bom đúng ngày lễ Phục sinh nhằm vào 3 nhà thờ và 4 khách sạn Sri Lanka hôm 21/4 đã giết chết ít nhất 207 người và làm bị thương hơn 400 người. Đây là đợt tấn công đẫm máu nhất ở nước này kể từ khi nội chiến kết thúc 10 năm trước.

Cho đến tối qua (theo giờ Việt Nam), đã có ít nhất 207 người chết, CNN đưa tin. Các vụ tấn công được xác định là đánh bom tự sát khiến chính quyền ngay lập tức ban bố lệnh giới nghiêm. Chưa rõ lệnh giới nghiêm được áp dụng đến khi nào.

Vụ tấn công tại nhà thờ Công giáo St. Sebastian ở Katuwapitiya, phía bắc thủ đô Colombo, khiến hơn 50 người thiệt mạng, Reuters dẫn thông tin từ một sĩ quan cảnh sát cho biết. Những bức ảnh hiện trường cho thấy nhiều thi thể nằm trên mặt đất, máu vương khắp nơi và mái của ngôi nhà thờ mang phong cách kiến trúc gothic bị phá huỷ.

Đánh bom hơn 200 người chết ở Sri Lanka: Nguyên nhân mâu thuẫn tôn giáo? ảnh 1 Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những phụ nữ bị sốc sau loạt đánh bom Ảnh: RT
Báo chí địa phương cho biết, 25 người khác thiệt mạng trong vụ tấn công vào nhà thờ phúc âm ở Batticaloa, tỉnh miền Đông. 3 khách sạn bị đánh bom là khách sạn Shangri-La Colombo, Kingsbury Colombo và Cinnamon Grand Colombo. Chưa rõ số người thương vong tại 3 khách sạn này ra sao.

6 vụ nổ đầu tiên xảy ra trong thời gian ngắn của buổi sáng, khi lễ cầu nguyện trong nhà thờ mới bắt đầu.

Đến đầu giờ chiều, cảnh sát cho biết xảy ra thêm 2 vụ nổ nữa. Một vụ tại khách sạn gần công viên quốc gia ở khu vực Dehiwela, gần Colombo. Một vụ nổ khác xảy ra tại một ngôi nhà ở Colombo, khiến 3 cảnh sát đã thiệt mạng. Kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt thiết bị nổ khi cảnh sát vào ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô này để kiểm tra, CNN tường thuật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chia buồn 

Được tin các vụ đánh bom tại Sri Lanka ngày 21/4 làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Tilak Janak Marapana.

Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

T.L


Ngay trong ngày, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe triệu tập cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia tại nhà ông. “Tôi lên án mạnh mẽ những vụ tấn công hèn hạ nhằm vào người dân trong ngày hôm nay. Tôi kêu gọi tất cả người dân Sri Lanka trong thời khắc bi kịch này hãy đoàn kết và mạnh mẽ”, ông Ranil wickremesing??? viết trên Twitter.

Ông cũng kêu gọi người dân chớ tin những báo cáo và tin đồn chưa được thẩm định.

Tổng thống Maithripala Sirisena cho biết, đã chỉ thị quân đội và lực lượng cảnh sát đặc biệt điều tra kẻ đứng sau loạt tấn công và kế hoạch của chúng. Quân đội đã được triển khai và an ninh được tăng cường tại sân bay quốc tế ở Colombo. Bộ trưởng Giáo dục Sri Lanka Akila Viraj Kariyawasam thông báo tất cả các trường học phải đóng cửa trong hôm nay và ngày mai.
Giới chức cho biết, ít nhất 35 người nước ngoài nằm trong số nạn nhân thiệt mạng.

Theo thông tin từ các bệnh viện, trong số nạn nhân thiệt mạng có công dân Anh, Hà Lan và Mỹ. Công dân Nhật Bản, Trung Quốc và Anh có trong số người bị thương. Các đại sứ quán ở Colombo khuyến cáo công dân tránh ra ngoài. Hãng hàng không Sri Lanka Airlines thông báo hành khách cần có mặt tại sân bay trước 4 giờ đồng hồ vì công tác tăng cường kiểm tra an ninh.
Mâu thuẫn tôn giáo Sri Lanka từng chìm trong chiến tranh suốt mấy chục năm với lực lượng ly khai Tamil cho đến năm 2009.Trong thời gian đó, những vụ đánh bom xảy ra nhan nhản ở thủ đô.
Chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện loạt tấn công hôm qua. Bản chất loạt tấn công cũng chưa được xác định.

Nhưng các tài liệu cho biết, cảnh sát trưởng Sri Lanka Pujuth Jayasundara từ 10 ngày trước đã gửi cho cấp dưới thông tin cảnh báo về nguy cơ tấn công tự sát nhằm vào các nhà thờ nổi tiếng, báo SCMP đưa tin.

“Một cơ quan tình báo nước ngoài cho biết, NTJ đang có kế hoạch thực hiện các cuộc đánh bom tự sát nhằm vào những nhà thờ nổi tiếng cũng như đại sứ quán Ấn Độ tại Colombo”, cảnh báo viết.

NTJ là một nhóm Hồi giáo cực đoan dính dáng đến các vụ đập phá tượng Phật xảy ra năm ngoái.
Trong dân số khoảng 22 triệu người của Sri Lanka, 70% theo đạo Phật, 12,6% theo Ấn Độ giáo, 9,7% theo đạo Hồi và 7,6% theo đạo Ki-tô, theo số liệu điều tra năm 2012 của nước này.

Chặn mạng xã hội, chống tin đồn thất thiệt lan truyền

 Ngay sau khi xuất hiện các vụ tấn công, chính phủ Sri Lanka đã tạm thời chặn các mạng xã hội, bao gồm hai mạng lớn là Facebook and Instagram, CNN dẫn lời giới chức nước này cho hay. Ban thư ký Tổng thống Sri Lanka nói trong một văn bản rằng quyết định chặn mạng xã hội là để chống tình trạng các tin đồn thất thiệt lan truyền. Theo Ban thư ký Tổng thống Sri Lanka,  các lực lượng an ninh của nước này đang tiến hành các cuộc điều tra toàn diện về các vụ đánh bom và việc khóa mạng xã hội sẽ tiếp diễn cho đến khi các cuộc điều tra đi đến kết luận cuối cùng.A.M

Tổng thống Trump phải sửa nội dung Twitter về số người chết 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải sửa lại một nội dung ông đưa lên trang Twitter trước đó, nói rằng có 130 triệu người chết trong các vụ đánh bom ở Sri Lanka. Thông tin sai này ngay lập tức gây chấn động. Nhưng sau đó ông Trump đã phải sửa lại 138 triệu người thành 138 người. Nhưng kể cả khi sửa lại thông tin, tổng thống Mỹ vẫn có lẽ phải cập nhật tiếp bởi số người chết ở quốc gia Nam Á với dân số gần 22 triệu người chưa dừng lại. Cho đến tối qua, theo giờ Việt Nam, đã có ít nhất 207 người chết.

Trên Twitter, ông Trump viết: “138 người đã bị giết hại ở Sri Lanka, với hơn 600 người bị thương nặng, trong một đợt tấn công khủng bố vào nhà thờ và khách sạn. Nước Mỹ xin gửi lời chia buồn từ đáy lòng tới nhân dân Sri Lanka. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!”

A.M

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...